MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Giúp HAGL đánh bại Nam Định, HLV Lee Tae-hoon khen Minh Vương, Văn Toàn, nhắc khéo Văn Thanh

    08:28 Thứ hai 06/05/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng 2-0 trước Nam Định trên sân Pleiku, HLV Lee Tae-hoon không tiếc lời khen ngợi Trần Minh Vương nhưng rất khôn khéo tuyên dương Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh và các cầu thủ HAGL.

    Sau 2 vòng đấu cùng HAGL, HLV Lee Tae-hoon đã có được 4 điểm, với 1 hòa trước Thanh Hóa (3-3) và 1 thắng trước Nam Định (2-0). Chia sẻ về những điều hài lòng và chưa thật sự hài lòng về trận đấu gặp Nam Định, ông Lee phân tích: "Trận đấu hôm nay thực sự tôi hài lòng khi đội bóng có 3 điểm đầu tiên, nhưng đây không phải trận đấu mà HAGL có lối chơi theo cách tốt nhất. Các bạn biết, chúng tôi chỉ đang trong quá trình tập luyện thi đấu theo quy tắc thôi.

    HLV HAGL nói gì về chiến thắng của đội nhà - Bóng Đá

    HLV Lee Tae-hoon đang mang đến những nét khởi sắc trong lối chơi của HAGL. 

    Cụ thể , trước đây hệ thống tổ chức phòng ngự chưa có, tôi nắm đội được 2 tuần thì bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự cân bằng. Các cầu thủ trên sân phải hiểu nhiệm vụ, vị trí của mình, tất cả phải hiểu và biết cách phòng ngự theo khối, đó cũng là 1 phần phương pháp của tôi."

    Trong chiến thắng 2-0 của HAGL, Trần Minh Vương là cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét nhất. Anh có 1 pha kiến tạo thành bàn, sau đó anh tự điền tên mình trên bảng điện tử. Nói về tiền vệ này, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Với Minh Vương thì đây là 1 cầu thủ tập luyện rất chăm chỉ, cần cù, luôn thi đấu hết mình và trong thời gian tới sẽ còn cải thiện cũng như tiến bộ hơn nữa. Không chỉ Minh Vương mà còn nhiều cầu thủ khác cũng đá tốt, tôi hy vọng giúp họ cải thiện, quen với quy tắc chơi.

    HLV HAGL nói gì về chiến thắng của đội nhà - Bóng Đá

    Minh Vương tỏa sáng với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng trong trận HAGL đánh bại Nam Định 2-0. 

    Văn Toàn cũng vậy, Toàn là cầu thủ có năng lực rất tốt, thể hiện như trước đây thì hy vọng bạn ấy sẽ trở lại đội tuyển. Riêng đối với Văn Thanh, sau thời gian dài chấn thương mới hồi phục, thực sự cậu ta chưa có thể trạng tốt nhất, tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy từng bước trở lại, có cảm giác chơi, hiểu được lối chơi của đội."

    Nói về trận đấu tiếp theo, HAGL chạm trán với Viettel ở vòng 9 V-League 2019, thầy Lee cho biết: "Tôi mới xem sơ qua Viettel thi đấu nhưng chưa xem kỹ, khó mà nói trước được điều gì. Theo tôi biết, họ cũng có HLV Hàn Quốc và tôi biết ông ấy có khả năng đọc trận đấu rất tốt, chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này. 

    Thực tế, khi chúng tôi chơi bóng thì chúng tôi cũng không quan tâm trình độ của các đối thủ cao hay thấp mà chỉ tập trung vào quy tắc chơi của chúng tôi, các cầu thủ có thời điểm chơi chưa tập trung và rất nguy hiểm ở lúc quan trọng, nên cần phải khắc phục điểm yếu, cải thiện khâu phòng ngự."

    Phương Nam | 23:30 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...