MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Giúp Arteta xây dựng đế chế, Arsenal bất ngờ chiêu mộ người cũ Man Utd

    07:02 Thứ bảy 11/01/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates đã đưa về một nhân vật đặc biệt và quen thuộc nhằm phục vụ cho công tác tuyển trạch dưới thời Mikel Arteta.

    Báo chí Anh vừa đồng loạt đưa tin rằng Arsenal đã tái chiêu mộ tuyển trạch viên hàng đầu Sandro Orlandelli - người từng có thời gian làm việc dưới trướng Giáo sư Arsene Wenger trong 10 năm (nhưng đã rời đi vào năm 2012), trước khi gia nhập Manchester United cùng Jose Mourinho vào năm 2016.

    Người đàn ông mang quốc tịch Brazil chính là cầu nối để The Gunners ký hợp đồng với một loạt các tài năng trẻ Nam Mỹ như Denilson, Carlos Vela, Wellington Silva và Emiliano Martinez... mặc dù không ai trong số này có thể vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu cùng đại diện phía bắc London.

    Arsenal lure back expert Brazilian scout from Man Utd in hint Arteta will look to sign more South Americans - Bóng Đá

     Arsenal tái chiêu mộ người cũ.

    Orlandelli trước đó cũng có hơn 3 năm phục vụ cho đội chủ sân Old Trafford với công việc săn tìm các tài năng trẻ ở Nam Mỹ (giới chuyên môn thường gọi là kẻ săn đầu người trong bóng đá - headhunter). Tuy vậy, ông có vẻ như không ưa Mourinho, vì đã chỉ trích Người đặc biệt sau quyết định gia nhập Tottenham.

    Ông phát biểu tại World Scouting Congress (theo trích dẫn của Football.London): "Huấn luyện viên Jose Mourinho đã dành rất ít thời gian ở câu lạc bộ Manchester United để làm một công việc xứng đáng với một câu lạc bộ lớn như vậy".

    Không biết những bình luận này có đóng vai trò nào trong việc ông rời Man Utd hay không (mới chỉ chia tay vào ngày cuối cùng của năm 2019), nhưng nhà báo người Brazil Marcus Alves, đã tuyên bố rằng Giám đốc thể thao của Arsenal, Edu là người thúc đẩy việc tái ký hợp đồng với tuyển trạch viên nổi tiếng này.

    Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer

    Trung Quân | 06:32 11/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc