MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Giữa tâm bão, Sarri nói lời "cứng rắn" về vị trí của Kante

    19:34 Chủ nhật 16/12/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia đã đích thân chia sẻ về quyết định thay đổi phong cách chơi của cựu cầu thủ Leicester City.

    Trong phiên chợ Hè, Chelsea đã đáp ứng nguyện vọng của nhà cầm quân 59 tuổi khi chiêu mộ tiền vệ Jorginho. Để áp dụng lối chơi xoay quanh cầu thủ gốc Brazil, Maurizio Sarri đã quyết định xếp N'Golo Kante đá nhô cao thay vì thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường.

    Điều này đã khiến các CĐV The Blues không hài lòng khi cho rằng cựu thuyền trưởng Napoli đang làm "phí phạm" tài năng của tiền vệ 27 tuổi. Tuy nhiên, đích thân Maurizio Sarri đã lên tiếng lí giải vì sao ông lại đưa ra quyết định nói trên.

    Giữa tâm bão, Sarri lên tiếng

     N'Golo Kante không còn được thi đấu ở vị trí quen thuộc.

    "Chúng tôi có một đội hình để phục vụ cho một triết lý cụ thể. Nếu bạn mua Jorginho và có trong tay Cesc Fabregas, bạn phải chơi 4-3-3. Và nếu thi đấu với sơ đồ này theo đấu pháp của tôi, thì tiền vệ trung tâm phải là một người rất kỹ thuật", chiến lược gia người Italia chia sẻ.

    "Jorginho xử lý bóng rất nhanh, cậu ấy rất giỏi trong những lúc phải chơi một hoặc hai chạm. Tôi nghĩ trong triết lý bóng đá của mình, N'Golo Kante phải đá cao hơn. Có thể ai đó nghĩ khác đi, nhưng một khi đã nói về triết lý của tôi, bạn phải nói rằng tôi đã đúng", Maurizio Sarri nói thêm.

    Chia sẻ ở đầu mùa giải 2018/19. N'Golo Kante cho biết anh luôn sẵn lòng thi đấu "trái kèo" và cố gắng thích nghi với phong cách dưới thời của HLV mới. 

    Kha Võ | 19:15 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...