MỚI NHẤT :
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Giữa tâm bão, Harry Kane được đồng đội Tottenham 'dỗ dành'

    15:35 Thứ hai 16/04/2018

    BongDa.com.vn Trước những chỉ trích về hành động 'xin bàn thắng' ở trận gặp Stoke City, Harry Kane đã được đồng đội Dele Alli lên tiếng bảo vệ.

    Theo đó, sau một thời gian khát bàn thắng hòng cạnh tranh cùng Mohamed Salah của Liverpool đến danh hiệu chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh, Harry Kane đã tạo nên một hành động khá thú vị khi đòi trọng tài công nhận bàn thắng - vốn dĩ là của Christian Eriksen.

     - Bóng Đá

     Harry Kane ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Stoke City ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

    Cụ thể, tiền đạo người Anh cho rằng anh chính là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 64 trong chiến thắng trước Stoke City vào ngày 07/04 vừa qua. Trong khi xem lại, rõ ràng bóng đã từ chân của Eriksen đi thẳng vào khung thành Jack Butland mà không chạm bất kỳ cầu thủ nào.

    Liên tiếp những lời chỉ trích về hành động mang tính 'tham lam' của Kane được báo giới cũng như những cầu thủ khác xuất hiện. Trong đó có thể kể đến là Mohamed Salah, Jordan Herderson (Liverpool), Hector Bellerin (Arsenal).

    'Trước tình hình những lời 'đàm tiếu' gia tăng, mới đây, tiền vệ Dele Alli của Tottenham đã lên tiếng 'dỗ dành' đồng đội của mình: "Harry là một tiền đạo xuất chúng. Thật lòng mà nói tôi rất ngưỡng mộ anh ấy vì khả năng săn bàn thượng thặng mà không phải tiền đạo cắm nào cũng có được. 

     - Bóng Đá

     Dele Alli lên tiếng bảo vệ Kane sau những chỉ trích kéo dài.

    Cậu ấy luôn thi đấu rất máu lửa và luôn hướng về phía trước để ghi những bàn thắng cho đội nhà. Và những lời lùm xùm trong thời gian qua nhắm vào Harry có phần quá khích vì dẫu sao, cậu ấy cũng đã lao vào, làm chi phối sự phán đoán của thủ môn và các hậu vệ của Stoke. Tôi không bàn đến việc cậu ấy có chạm bóng hay không và ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn nói Kane rất xứng đáng với thành tích ghi bàn của mình ở thời điểm hiện tại."

    Bàn thắng được công nhận ở trận Stoke City vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng của Harry Kane lên con số 25, kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới Salah 5 bàn.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 15:11 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...