MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Giữa muôn trùng vây, UAE “hạ mình” đá phản công trước ĐT Việt Nam?

    23:53 Thứ bảy 09/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nội bộ lủng củng khiến cho HLV Bert van Marwijk chịu sức ép nặng nề và có những “động thái” lạ trước đại chiến Việt Nam.

    Có lẽ không cần bàn thêm về tính chất cực kỳ quan trọng của đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và UAE. Màn chạm trán nảy lửa này là cuộc đấu sinh tử cho ngôi đầu bảng G. Đả bại đối thủ Tây Á, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiến một bước dài đến mục tiêu chiếm đỉnh bảng, nắm nhiều ưu thế giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Ngược lại, đội tuyển UAE trong trường hợp tiếp tục trắng tay trước chủ nhà Việt Nam – khả năng này có thể xảy ra - sẽ bị chính đối thủ “cắt đuôi” tạo cách biệt lên đến 4 điểm trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, số phận của HLV Bert van Marwijk đang như “chỉ mành treo chuông”. Nếu không đạt kết quả tích cực tại Mỹ Đình, vị thuyền trưởng người Hà Lan nhiều khả năng đối mặt nguy cơ lớn “bị bay ghế”.

    Giữa muôn trùng vây, UAE “hạ mình” đá phản công trước ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT UAE (áo trắng) gặp nhiều bất lợi trước trận gặp Việt Nam.

    Chính vì vậy truyền thông UAE đồn đoán rằng đội bóng Tây Á chấp nhận “hạ mình” đá phòng ngự phản công trước chủ nhà Việt Nam đang đạt phong độ cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phân tích này là tướng Marwijk triệu tập đến 9 hậu vệ trong danh sách 24 tuyển thủ UAE đấu Việt Nam. Cũng có thể UAE sẽ chú trọng đến sự chắc chắn nơi hàng thủ nhưng cũng không loại trừ đây là “đòn gió” của HLV Marwijk dành cho tướng Park.

    Dù nói gì thì nói, UAE là đội tuyển mạnh và đẳng cấp tại châu Á. Trong bảng xếp hạng tháng 10/2019, đại diện của bóng đá Tây Á đứng thứ 67 thế giới, xếp hạng 6 châu Á. Ngược lại đội tuyển Việt Nam dù có bước tiến vượt bậc nhưng chỉ ở vị trí 97 trên BXH FIFA. Vậy nên, công tâm mà đánh giá UAE vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp và lực lượng so với đội tuyển Việt Nam.

    Giữa muôn trùng vây, UAE “hạ mình” đá phản công trước ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trước UAE?

    Một trong những lý do then chốt dẫn đến việc HLV Bert van Marwijk triệu tập đến 9 hậu vệ xuất phát từ việc UAE vắng đến 3 trụ cột quan trọng gồm tiền đạo Ali Mabkhout, cặp tiền vệ thiện chiến Ahmed Berman và Khalil Ibrahim. Ưu tiên tối thượng của ông Marwijk lúc này là sự chắc chắn, an toàn nơi phần sân nhà. Trong tình thế giữa muôn trùng vây như hiện tại, cưa điểm với Việt Nam là một kết quả không đến nỗi nào.

    Đội tuyển UAE chơi tấn công hay phòng ngự phản công có lẽ không quan trọng. Vấn đề then chốt nằm ở thầy trò HLV Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá với tâm thế như thế nào khi chiếm nhiều ưu thế trước đối thủ mạnh như UAE. Mà lợi thế này chỉ xét trên lý thuyết, thực tế trận đấu ra sao sẽ rất khó lường.

    Đấu UAE là cơ hội không thể tốt hơn để kiểm tra tham vọng thật sự cũng như đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Đả bại đội bóng Tây Á là chỉ dấu quan trọng chứng minh thầy trò HLV Park Hang-seo sẵn sàng cho mục tiêu “hóa rồng”, thoát khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á.

    Tiểu Phương | 23:00 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...