MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Giroud lập công, Sarri khẳng định điều này chắc như 'đinh đóng cột'

    06:15 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Maurizio Sarri đã rất vui mừng khi Olivier Giroud lập nổ súng trở lại, nhưng khẳng định cậu học trò không nên lo lắng về việc ghi bàn cho Chelsea.

    Bàn thắng của Giroud là đủ để giúp Chelsea vượt qua BATE Borisov và bước vào vòng loại trực tiếp của Europa League. Cầu thủ người Pháp cuối cùng đã ghi bàn cho CLB kể từ tháng Năm, nhưng anh là một sự lựa chọn yêu thích của chiến lược gia 59 tuổi.

    Giroud đã thừa nhận rằng Chelsea có thể làm tốt hơn thay vì chỉ chiến thắng tối thiểu, nhưng Sarri tuyên bố vai trò của anh quan trọng hơn việc ghi bàn. "Tôi hạnh phúc! Oliver quan trọng đối với Chelsea vì anh ấy rất hữu ích. Tôi biết các tiền đạo yêu thích việc ghi bàn và nó rất tốt cho CLB," ông nói.

    "Nhưng tôi thực sự không muốn anh ấy phải lo lắng về điều đó, vì như đã nói, Oliver rất hữu ích trong cách chơi của đội bóng". Cựu thuyền trưởng Napoli chia sẻ thêm.

    Giroud lập công, Sarri khẳng định điều này chắc như 'đinh đóng cột' - Bóng Đá

     Giroud ghi bàn duy nhất giúp Chelsea vượt ải BATE Borisov.

    Pha lập công của Giroud đã giúp Chelsea duy trì kỷ lục chiến thắng 100% tại sân chơi châu lục và họ vẫn là đội duy nhất chưa thua trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều này đến từ những sự tươi mới trong cách cầm quân của Sarri kể từ khi ông đặt chân đến Stamford Bridge,

    Cuối tuần này, Chelsea sẽ trở lại Premier League để tiếp đón Everton, với hy vọng giành 3 điểm qua đó tiếp tục nuôi mộng vô địch cùng Manchester City và Liverpool - những đội bóng đang cùng The Blues dẫn đầu giải đấu danh giá nhất xứ sương mù.

    Vũ Quang Toản | 05:25 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...