MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Giờ đây không ai còn sợ làm khách đến sân Old Trafford'

    10:41 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch của Crystal Palace vừa chia sẻ suy nghĩ thật về tình hình của M.U.

    Cuối tuần mới đây, Manchester United đã có một trận thua sốc trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Họ bị thủng lưới từ phút thứ 32, gỡ hòa ở những phút cuối nhưng rồi tiếp tục bị vượt mặt với bàn thắng phút thứ 90+3 của hậu vệ đối phương.

    Theo cựu chủ tịch của Crystal Palace Simon Jordan, đội bóng của ông đã có chút may mắn trong trận thắng Quỷ đỏ, nhưng cũng phải nói Man United đã để mất đi uy nghiêm vốn có, giúp đội khách có thể chơi thoải mái cho đến những phút cuối.

    Man Utd fans spot what Anthony Martial did before Marcus Rashford's penalty - Bóng Đá

     Rashford đã đá hỏng quả penalty quan trọng của M.U. 

    "Nhìn vào cách Manchester United thi đấu, tôi nghĩ CĐV của họ sẽ bắt đầu la ó. Với tất cả sự tôn trọng, ngày hôm qua Palace đã có chút may mắn, Roy [Hodgson] cũng nói họ đã biết tận dụng cơ may của mình và cuối cùng nhận được một kết quả bất ngờ."

    "Nhưng hãy nhìn vào trận đấu, không còn có chút yếu tố gây sợ hãi nào. Không ai còn quan tâm đến Old Trafford bởi sự uy nghiêm của nó đã biến mất và tôi không nghĩ nó sẽ quay lại dưới thời cầm quân của Ole Gunnar Solskjaer."

    Cuối tuần này, Manchester United sẽ có một trận làm khách vô cùng khó khăn đến sân của Southampton, sau đó quay lại sân nhà tiếp đón một Leicester City đang chơi rất ấn tượng, đang đứng thứ tư trên BXH Premier League.

    Video 2 bàn thắng ấn tượng của Palace vào lưới M.U:

    Hoài Thu | 10:15 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...