MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Giggs từng suýt nện Ronaldo ở MU

    21:44 Chủ nhật 31/07/2016 | 6| 1

    BongDa.com.vn Những ngày đầu mới tới MU của Cristiano Ronaldo thật sự không hề yên ắng. Chính người đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjær đã tiết lộ điều này.

    ZZZZZZZGiggsRonaldo

     Giggs và Ronaldo thời còn gắn bó ở MU. Ảnh: Internet.

    Ronaldo cập bến MU vào năm 2003 sau khi đội chủ sân Old Trafford bỏ ra 12,24 triệu bảng để thuyết phục Sporting Lisbon bán cầu thủ này. Những ngày đầu ở MU, Ronaldo như một chàng trai nhút nhát và thường bị các bậc đàn anh như Ryan Giggs, Gary Neville "chỉnh" về thái độ thi đấu và cả hành động.

    Một lần, Giggs suýt "nện" Ronaldo vì số 7 tỏ thái độ vô kỷ luật. Câu chuyện này do Jan Aage Fjortoft, cựu tiền đạo từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nghe được từ Ole Gunnar Solsjkaer và sau đó chia sẻ trên Twitter. Lúc đó, Giggs đã túm lấy Ronaldo, đẩy vào tường và hét lớn: "Đừng bao giờ tái diễn trò đó nữa."

    Không rõ Ronaldo đã phản ứng thế nào, tuy nhiên, nguyên nhân khiến Giggs nổi đóa với tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ vì một lon nước ngọt. Theo đó, anh nhận thấy số 7 tiến đến phòng ăn sáng kèm theo một nước giải khát có ga trên tay. Lập tức, huyền thoại Xứ Wales đã làm dữ với Ronaldo.

    Theo các chuyên gia, nước ngọt có ga nằm trong danh mục những loại thực phẩm các cầu thủ nên hạn chế dùng. Các chất hóa học có trong các loại nước uống đóng chai không tốt cho sức khỏe cầu thủ. Hẳn vì lý do đó, ban huấn luyện đã nghiêm cấm dàn sao MU dùng nước ngọt có ga khi đến sân tập. Tới đây, người ta có thể hiểu vì sao Giggs đòi "tẩn" Ronaldo.

    Huyền thoại Xứ Wales không phải người đầu tiên "lên lớp" người giờ sở hữu 3 giải thưởng Quả bóng Vàng. Cựu thủ quân Gary Neville của MU từng quát vào mặt Ronaldo thời cả hai còn gắn bó nơi thành Manchester chỉ vì ngứa mắt trước những pha xử lý vẽ vời kiểu đảo chân rồi sau đó để mất bóng rất vô duyên của người đồng đội. "Này nhóc, ở đây chẳng có ai làm trò như thế cả," Neville chỉ trích Ronaldo.

    Theo Mirror, CR7 trong một lần trả lời phỏng vấn từng thừa nhận có giai đoạn mối quan hệ giữa anh và các thành viên trong phòng thay đồ không được tốt, đặc biệt với Paul Scholes, Ryan Giggs và Rio Ferdinand. Khi sang Real Madrid, Ronaldo cũng không hề kết thân với Karim Benzema hay Gareth Bale.

    "Tôi không cần phải mời Benzema hay Bale tới nhà mình. Điều tôi cần là kết nối với họ trên sân, và trao cho nhau những cử chỉ thể hiện sự lịch thiệp," Ronaldo tiết lộ về mối quan hệ với hai người đồng đội ở sân Santiago Bernabeu.

    Nguyên Trí | 21:21 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...