Giao hữu tiền World Cup 2018: Mexico thắng nhưng vẫn để lại nhiều nỗi lo
12:36 Chủ nhật 03/06/2018
BongDa.com.vn Sau trận hòa không bàn thắng trước Xứ Wales, đội bóng Trung Mỹ đã rất vất vả để có được chiến thắng sít sao trước Scotland - đội bóng trung bình của Châu Âu.

 Trong 90 phút của trận đấu, rõ ràng Mexico là đội bóng chơi áp đảo hơn trước một Scotland non kinh nghiệm thi đấu. El Tri đã có tới 64% thời gian kiểm soát bóng và đã có 2 lần đưa bóng chạm cột dọc, xà ngang đối phương nhưng chỉ ghi được một bàn thắng.

 - Bóng Đá

 Áp đảo thế trận nhưng Mexico chỉ kiếm được 1 bàn thắng.

Đó là trước đối thủ yếu như Scotland, Mexico mới có được thế trận tốt như vậy. Gặp những đội bóng cứng cựa như Đức, Thụy Điển, Hàn Quốc chắc chắn đại diện từ CONCACAF sẽ không có nhiều cơ hội để thể hiện.

Tuy nhiên điểm tích cực là HLV Osorio đã xác định được những trụ cột trong đội hình xuất phát của mình như Edson Alvarez, Hiving Lozano, Hector Herrera và Miguel Layun khi những cầu thủ nãy đã thi đấu tốt trong trận đấu vừa qua.

Dos Santos được trao cơ hội đá chính và với bàn thắng duy ở phút 13, đó là dấu ấn duy nhất anh để lại trong một ngày thi đấu không thật sự nổi bật. Những điều này cũng đủ giúp anh được triệu tập vào danh sách tới Nga dù cầu thủ này không phải lựa chọn thường xuyên của HLV Osorio.

 - Bóng Đá

 Dos Santos ăn mừng bàn thắng của mình.

Ngoài ra Diego Reyes vẫn chưa chắc tham dự được giải đấu sắp tới do gặp phải chấn thương nhưng Mexcio đã có người thay thế xứng đáng là Hector Herrera (đang chơi cho Porto) – cầu thủ nãy đã chơi rất tốt và chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến giữa cho đội nhà trong hiệp 1.

Mexico sẽ còn trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup gặp Đan Mạch ngày 10/06 tới.

Quỳnh Phương | 11:40 03/06/2018