MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Giành QBV thứ 6, Messi bất ngờ gửi thông điệp, duy nhất thán phục 1 cái tên

    07:14 Thứ năm 05/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Siêu sao người Argentina cho rằng cầu thủ này thậm chí có thể lọt vào top 3 người xuất sắc nhất.

    Như đã đưa tin, Lễ trao giải Quả bóng vàng thế giới 2019 vừa kết thúc tại Paris, với chiến thắng dành cho người xứng đáng nhất. Lionel Messi không quá bất ngờ để nâng cao danh hiệu bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp, sua khi đánh bại Virgil Van Dijk và Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Argentina có một năm 2019 không quá thăng hoa, tuy nhiên mùa giải 2018/19 lại là thời điểm mà chân sút sinh năm 1987 tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn huỷ diệt, đóng góp 50 bàn thắng sau 51 trận cho Blaugrana trên mọi đấu trường.

    Chiến thắng dành cho Messi là điều không quá bất ngờ. Với danh hiệu lần này, đội trưởng của Barcelona cũng chính thức vượt mặt Ronaldo để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Mặc dù vậy, sau buổi lễ, Lionel Messi bất ngờ lên tiếng. Anh cho rằng có một ngôi sao xứng đáng nhận được thứ hạng cao hơn trong top 10 người chiến thắng.

    Metro dẫn lời Messi:

    "Thật xấu hổ khi thấy Sadio Mane kết thúc ở vị trí thứ 4."

    Lionel Messi sends message to Sadio Mane after Liverpool star finished fourth on Ballon d’Or list    - Bóng Đá

    Messi ca ngợi Mane. 

    "Nhưng tôi nghĩ đã có rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong năm nay, đó là lý do thật khó để lựa chọn."

    "Tôi đã chọn Sadio Mane vì cậu ấy là người mà tôi yêu thích."

    Trong bối cảnh khác, Lionel Messi hiện tại vẫn đang úp mở tương lai tại Barcelona. Ngôi sao người Argentina không chắc mình sẽ tiếp tục ở lại Camp Nou thêm bao lâu nhưng theo nhiều nguồn tin xác nhận, khả năng cao nhất là sau 2 năm nữa, Blaugrana sẽ không còn sự phục vụ của số 10 huyền thoại này.

    Xem Messi phát biểu:

    Minh Trí | 06:55 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...