MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Giành FA Cup, Arsenal sẽ lún sâu vào tai họa

    15:27 Thứ ba 25/04/2017 | 1

    Arsenal đang tiến gần hơn tới việc có một danh hiệu mùa giải này. Nhưng có lẽ, không giành được chiếc cúp FA sẽ tốt hơn với "Pháo thủ".

    Chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Manchester City giúp Arsenal có tấm vé vào chơi trận chung kết cúp FA gặp người hàng xóm Chelsea. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để thầy trò Wenger thoát khỏi một mùa giải trắng tay.

    Ảo vọng mang tên FA Cup

    Nếu đánh bại người hàng xóm ở trận đấu cuối cùng, Arsenal sẽ có mùa giải được coi là chấp nhận được khi ít nhất đã có một danh hiệu bỏ túi. Để so sánh, năm ngoái họ đã trắng tay trên mọi đấu trường. Không những vậy, việc đánh bại Chelsea là lời khẳng định cho sức mạnh đội bóng.

    Do đó, chiếc cúp FA sẽ có giá trị tinh thần lớn rất lớn với Arsenal. Nó củng cố luận điểm rằng đội bóng vẫn đang đi đúng hướng và đảm bảo mang về danh hiệu. Nhưng như đã đề cập, cúp FA chỉ mang giá trị về mặt tinh thần.

    Đơn giản, Arsenal đang ốm yếu từ bên trong. Mùa giải này, “Pháo thủ” đã hết hy vọng ở Champions League và Premier League. Thậm chí, thành tích vào top 4 bền vững đang đứng trước nguy cơ sẽ không được tái lập khi đội bóng đang chật vật ở vị trí thứ 7.

     - Bóng Đá

    Arsenal đang chơi rất tệ mùa giải này.

    Arsenal hiện đứng thứ 7, tuy đá ít hơn các đội khác một trận nhưng kém vị trí thứ 4 tới 7 điểm. Chưa kể những cái tên cạnh tranh gắt gao với thầy trò Wenger cho vị trí thứ 4 còn là MU, Liverpool, Man City. So với những cái tên ấy, phong độ của Arsenal đang là tệ nhất khi chỉ có được 2 chiến thắng trong 6 trận gần nhất và nhận tới 3 thất bại.

    Vì vậy, chiếc cúp FA chỉ như một liều thuốc giảm đau để người hâm (NHM) mộ quên mất rằng câu lạc bộ (CLB) đang ốm yếu như thế nào. Nhìn vào đội hình "Pháo thủ", người ta thấy ngay căn bệnh của đội bóng.

    Những cái tên như Koscielny, Mustafi, Xhaka, Walcott chỉ dừng lại ở mức khá chứ không xuất sắc ở vị trí của họ. Hãy lấy ví dụ ở hàng tiền vệ. Nhìn sang Chelsea, cổ động viên Arsenal chỉ biết thèm thuồng Kante, Hazard, với MU là Pogba, Mata, còn Man City là những De Bruyne, Silva…

    Nói vậy để thấy Arsenal hoàn toàn lép vế khi đặt lên bàn cân với các đối thủ. Nhìn lại bản thân, họ có gì? Hai ngôi sao sáng nhất thì một Ozil phập phù lúc hay lúc dở, một Sanchez đang rục rịch ra đi vì quá bất mãn với thành tích đội bóng.

    Sẽ tốt hơn nếu không vô địch

    Để đội bóng trở nên yếu đuối như vậy là trách nhiệm của Wenger và ban lãnh đạo đội bóng. Arsenal và Wenger đã tằn tiện trong công tác chuyển nhượng khi chỉ đem về những cái tên thuộc dạng “thường” như Holding, Xhaka. Trong khi đó, các đội bóng khác liên tục rót tiền vào những bản hợp đồng bom tấn. Nói cách khác, Wenger và ban lãnh đạo Arsenal đã thua ngay từ khâu chuẩn bị.

    Không chỉ riêng mùa giải này, mà vòng tuần hoàn mang tên “lọt top 4 – không mua sắm – thất bại” của Arsenal đã kéo dài rất nhiều năm. Như một hệ quả tất yếu, Arsenal cứ thế trượt dài, và làn sóng phản đối Wenger lại ngày một gia tăng.

    Sự bất mãn hướng về phía “Giáo sự” ngày một tăng, khi đội bóng đang thất thế trong cuộc đua vào top 4. Họ đòi một sự thay đổi chứ không chỉ chấp nhận việc “về đích an toàn”. Việc Arsenal đứng trước nguy cơ không được tham dự Champions League càng là cái cớ để những người dành tình yêu cho đội bóng yêu cầu ban lãnh đạo phải sa thải Wenger.

     - Bóng Đá

    Wenger sẽ được giữ lại nếu vô địch FA Cup?

    Những người phản đối Wenger có suy nghĩ của riêng mình. Họ cho rằng sự ra đi của Wenger đồng nghĩa với một HLV khác đem lại tư duy mới mẻ với đội bóng, hay việc thiếu một nhà cầm quân biết lèo lái sẽ khiến ban lãnh đạo Arsenal phải chấp nhận móc hầu bao đưa về những cái tên hàng đầu. Hơn hết, họ đã chán ngán với những thất bại liên tiếp của đội bóng dưới thời Wenger.

    Nếu Arsenal kết thúc mùa bóng với một vị trí ngoài top 4, nhiều khả năng mong muốn sa thải Wenger sẽ được đáp ứng. Nhưng nếu đội bóng đoạt FA Cup thì rất có thể nhà cầm quân người Pháp sẽ được giữ lại. Khi ấy, người hâm mộ "Pháo thủ" sẽ một lần nữa phải chứng kiến một mùa giải mà họ biết chắc nó sẽ diễn biến ra sao, kết thúc thế nào. Có khác là việc Arsenal sẽ không được thi đấu ở Champions League nữa.

    Do đó, có FA Cup chưa biết là may hay rủi với Arsenal. Mà có lẽ, trắng tay hoàn toàn sẽ tốt hơn cho "Pháo thủ".

     - Bóng Đá

    Arsenal hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.

    Hòa Lộc | 06:42 25/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...