MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Giành 3 điểm, Klopp làm rõ tình hình trụ cột

    10:53 Thứ hai 13/08/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã cập nhật thông tin về học trò.

    Tối qua, Liverpool đã ra quân thuận lợi với màn vùi dập West Ham 4 bàn không gỡ. Đây là thắng lợi quan trọng khi trước đó, The Kop phải đối mặt nhiều lo lắng ở hàng phòng ngự. HLV Jurgen Klopp buộc phải đẩy Joe Gomez vào trung tâm hàng phòng ngự bắt cặp cùng Virgil van Dijk. Ragnar Klavan và Joel Matip đều đang chấn thương, trong khi Lovren vắng mặt do tổn thương dạ dày.

    Phát biểu sau trận đấu với trang web chính thức của CLB, nhà cầm quân người Đức đã cập nhật thông tin về tình hình của học trò người Croatia và mong Lovren nên sớm quay trở lại.

    Klopp cập nhật tình hình chấn thương Lovren - Bóng Đá

     Lovren sẽ sớm trở lại.

    "Cậu ấy không sẵn sàng." Klopp chia sẻ. "Mùa trước Lovren gặp một số vấn đề về dạ dày nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn có thể ta sân và chơi rất hay."

    "Ở World Cup 2018, Lovren phải thi đấu hơn 120 phút liên tục trong 3 trận và tình trạng cậu ấy có phần xấu đi. Tuy nhiên tôi chắn chắn mọi chuyện sẽ tốt lên trong 1, 2 hay 3 tuần tới. Cậu ấy có thể sớm quay lại tập luyện nhưng chưa thể nuốt trọn giáo án. Vậy nên vẫn cần thời gian."

    Lovren được tăng số ngày nghỉ trong giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải sau chiến tích cùng ĐTQG Croatia đoạt ngôi vị Á quân ở giải đấu tại Nga. Nhiều khả năng trung vệ 29 tuổi sẽ có thể góp mặt trong đội hình Liverpool vào tháng 9.

    Nam Tan | 10:00 13/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...