MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Giận Sarri, sao Croatia tính đường rời Juventus

    16:32 Thứ tư 04/09/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Croatia không thể rời Allianz Stadium trong mùa hè vùa qua. Tuy nhiên, đến tháng 1, mọi chuyện sẽ khác.

    Không thể phủ nhận, Mario Mandzukic đã có đóng góp rất lớn vào thành công của Juventus trong những năm qua. Tiền đạo người Croatia luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp. Anh sẵn sàng chơi ở nhiều vị trí khác nhau nếu được HLV yêu cầu và không hề than vãn bất kì điều gì.

    Mùa giải vừa qua, Mandzo chấp nhận làm “chim mồi” để giúp Cristiano Ronaldo có nhiều khoảng trống để tỏa sáng. Mặc dù vậy, anh cũng kịp ghi đến 10 bàn thắng, góp công giúp Juventus tiếp tục duy trì sự thống trị ở Serie A. Tháng 4/2019, ban lãnh đạo Bianconeri quyết định gia hạn hợp đồng với Mandzukic, để anh tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Allianz Stadium đến mùa hè năm 2021.

    Mandzukic rời Juventus, sang Trung Quốc dưỡng già - Bóng Đá

     Mario Mandzukic là "công thần" của Juventus.

    Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi. Maurizio Sarri đã trở thành HLV của Juventus sau khi Massimiliano Allegri nói lời chia tay Bianconeri. Cựu thuyền trưởng Chelsea đã trọng dụng Gonzalo Higuain nhiều hơn và đẩy Mandzukic trở thành “người thừa” tại Turin. Trong mùa hè vừa qua, Juventus đã cố gắng tìm bến đỗ mới cho tiền đạo 33 tuổi nhưng bất thành. Mới đây, Sarri cũng đã gạch tên “lão tướng” người Croatia ra khỏi danh sách đăng kí tham dự UEFA Champions League.

    Không còn tương lai ở Allianz Stadium, Mandzukic đã tính đến chuyện rời Juventus. Theo Corriere dello Sport, tiền đạo 33 tuổi sẽ chuyển sang Trung Quốc chơi bóng vào tháng 1/2020. Mặc dù đã cao tuổi nhưng Mandzo vẫn có sức hút rất lớn tại CSL. Mùa đông vừa qua, Mandzukic đã được Dalian Yifang mời gọi nhưng sau đó anh đã từ chối.

    (*) Tài năng của Mario Mandzukic:

    Faro | 16:15 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...