MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch

    08:58 Thứ năm 07/06/2018

    BongDa.com.vn Đánh bại đơn vị chủ nhà TP.HCM trê loạt "đấu súng" cân não với tỉ số 3-2, đội Hà Nội đã chính thức lên ngôi vô địch giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018.

    Như vậy, sau một tuần tranh tài sôi nổi, quyết liệt tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Tôn Hoa Sen lần thứ 19 - 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp với ngôi vô địch thuộc về đội bóng Hà Nội.

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018. Ảnh: Phương Võ. 

    Đánh bại nhiều đối thủ mạnh khác tại giải, Hà Nội và chủ nhà TP.HCM tiến đến trận tranh chung kết giải năm nay. Nếu như đội TP.HCM càng thi đấu càng cho thấy sự tự tin và mạnh mẽ để tiến đến danh hiệu vô địch, thì các cầu thủ Hà Nội đã thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm. Ở lượt đấu cuối vòng bảng A, TP.HCM đã nhận thất bại 1-2 trước chính đối thủ Hà Nội. Vậy nên ở trận chung kết này, thầy trò HLV Trần Như Đường mong muốn đòi lại món nợ.

    Trở lại với cục diện trận đấu,Hà Nội là đội bóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0, thế nhưng TP.HCM lại chơi áp đảo với lối chơi bóng dài và có được hai bàn liên tiếp để vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai Hà Nội đã có bàn san bằng cách biệt 2-2. Theo điều lệ giải, chia điểm ở hai hiệp thi đấu chính thức ở trận chung kết, cả hai sẽ bức vào loạt đấu súng. Trên chấm luân lưu 11m, Hà Nội đã giành thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước chủ nhàTP.HCM.

    Ở trận đấu tranh hạng ba trước đó, một lần nữa tân binh Điện Biên lại gây bất ngờ cho khán giả và giới chuyên môn khi đánh bại đội Trường Giáo dưỡng 4 với tỷ số đậm 9-3, qua đó khép lại cuộc hành trình không thể ấn tượng hơn ngay trong lần đầu đến với giải đấu.

    Các danh hiệu tại Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018:

    Đội vô địch: Hà Nội. Đội hạng nhì: TP.HCM. Đội hạng ba: Điện Biên .Đội hạng tư: Trường Giáo dưỡng 4. Giải phong cách: Phú Thọ. Giải khuyến khích: Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng và Bến Tre. Vua phá lưới: Sùng A Trường (Điện Biên). Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Anh Tú (TP.HCM). Cầu thủ xuất sắc: Đặng Văn Tuyên (Hà Nội). HLV tiêu biểu: Nguyễn Công Kiên (Hà Nội)

    Một số hình ảnh ở ngày bế mạc giải:

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Tuy nhiên, khép lại trận đấu Hà Nội và TP.HCM chia điểm 2-2 và bước vào loạt đấu súng. 

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Trên chấm luân lưu, Hà Nội đánh bại TP.HCM với tỉ số 3-2. 

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

     

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Niềm vui của nhà tân vô địch đội Hà Nội

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

     

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Nhà vô địch năm nay chụp hình với Nguyên Tổng biên tập báo Thể thao Việt Nam - Hoàng Dự và Đại Tá Trần Trọng Dũng. 

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

     

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

    Đội hạng nhì TP.HCM. 

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018: Đánh bại chủ nhà TP.HCM, Hà Nội lên ngôi vô địch - Bóng Đá

     

    Đình Viên | 08:30 07/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...