MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Giải mã U23 Hàn Quốc: Đấu Park Hang Seo bằng chiêu gì?

    16:24 Thứ ba 28/08/2018

    U23 Hàn Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết Asiad 2018, đầy tham vọng giành HCV với đội quân đang chờ miễn nghĩa vụ quân sự.

    U23 Hàn Quốc, Son Heung-min và chuyện nghĩa vụ quân sự

    Trước khi Asiad 2018 khởi tranh, U23 Hàn Quốc được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu HCV môn bóng đá nam.

    Giải mã U23 Hàn Quốc: Đấu Park Hang Seo bằng chiêu gì? - Bóng Đá

     Son Heung-min dự World Cup 2018 lẫn Asiad 2018 để tìm cơ hội miễn nghĩa vụ quân sự.

    Không chỉ vì Hàn Quốc là đương kim vô địch của Asiad, với chiến thắng trên sân nhà 4 năm trước, mà còn vì lực lượng mà họ mang đến Indonesia.

    Nhiều đội bóng đến Asiad 2018 với mục tiêu thử nghiệm đúng nghĩa. Nhật Bản dùng đội U21 để hướng đến Olympic Tokyo 2020. UAE không có cầu thủ quá 23 tuổi. Thành phần của Bahrain thậm chí nòng cốt là 15 cầu thủ mới 201 tuổi. Qatar cũng mang cầu thủ trẻ đi cọ sát để lấy kinh nghiệm cho World Cup 2022.

    Ngược lại, Hàn Quốc triệu tập những cầu thủ trẻ chất lượng nhất, đồng thời bổ sung thêm ngôi sao Son Heung-min.

    Thường thì những cầu thủ vừa đá World Cup 2018 sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng Son Heung-min thì không.

    Son tràn đầy quyết tâm cùng U23 Hàn Quốc bước vào Asiad 2018, cho dù trước đó anh đã thi đấu nổi bật, ghi 2 bàn ở World Cup 2018. Trong đó, có bàn thắng tiễn Đức về nước.

    Vì sao Son háo hức và rất tập trung cho Asiad 2018? Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của anh phụ thuộc rất nhiều vào giải đấu này.

    Hàn Quốc quy định giới hạn tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là 28. Son Heung-min hiện 26 tuổi, và anh không còn cơ hội để hoãn việc nhập ngũ.

    Với các VĐV thể thao chuyên nghiệp, Hàn Quốc có 3 trường hợp được miễn nghĩa vụ: giành huy chương Olympic, HCV Asiad, và vượt qua vòng bảng World Cup.

    Son Heung-min từng hụt cơ hội miễn nghĩa vụ

    Ở Nga, Hàn Quốc dù chơi hay nhưng không qua nổi vòng bảng. Olympic 2020 thì không còn cơ hội cho Son. Thế nên, Asiad 2018 là cơ hội duy nhất để anh có cơ hội được miễn nghĩa vụ.

    Điều thú vị, Son Heung-min đã nhiều lần hụt cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự.

    Giải mã U23 Hàn Quốc: Đấu Park Hang Seo bằng chiêu gì? - Bóng Đá

     Son Heung-min từng nhiều lần hụt cơ hội miễn nghĩa vụ quân sự.

    Đầu tiên là Olympic London 2012, nơi Hàn Quốc giành HCĐ. Son được báo chó Hàn cho rằng đã khước từ lời triệu tập của HLV Hong Myung-bo, vì anh muốn tập trung để gây ấn tượng với CLB Hamburg.

    Sau này, Son đã tìm cách phủ nhận điều đó, cho rằng thông tin anh không đồng ý dự Olympic là "hoàn toàn vô căn cứ".

    Ở World Cup 2014, Hàn Quốc nằm trong bảng đấu không quá mạnh, với Bỉ, Nga và Algeria. Nhưng Son và các đồng đội gây thất vọng, phải về nước ngay sau vòng bảng với 1 điểm.

    Sau thất bại ở Brazil, Son hy và LĐBĐ Hàn Quốc yêu cầu được dự Asiad 2014. Các quan chức bóng đá Hàn nhấn mạnh với Leverkusen, nếu giành HCV thì Son được miễn nghĩa vụ quân sự.

    Nhưng Leverkusen phớt lờ. Họ cho rằng có thể mất Son trong 6 trận, nên từ chối nhả anh. CLB Đức cũng không có ý định giữ Son quá lâu để lo về vấn đề nghĩa vụ quân sự của cầu thủ này.

    Kết quả, Hàn Quốc giành chiếc HCV Asiad 2014 trên sân nhà, còn Son thì phải thi đấu cho Leverkusen.

    Son Heung-min đang quyết đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết Asiad 2018, để vào chung kết và giành tấm HCV.

    Tottenham cũng giống như Son Heung-min, rất muốn anh có HCV Asiad 2018. Bởi vì, Spurs vừa gia hạn hợp đồng với Son đến 2023, và nếu cầu thủ này phải dành 21 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẽ là tổn thất về nhiều mặt của CLB thành London.

    Vũ khí "hạng nặng"

    Không chỉ Son Heung-min, và những thành viên khác của U23 Hàn Quốc cũng muốn giành HCV Asiad 2018 để được miễn nghĩa vụ quân sự.

    Giải mã U23 Hàn Quốc: Đấu Park Hang Seo bằng chiêu gì? - Bóng Đá

     Hwang Ui-jo là một vũ khí mạnh mẽ của U23 Hàn Quốc.

    Đây là động lực quan trọng để họ chiến đấu với U23 Việt Nam - hiện tượng của giải đấu, khi là đội duy nhất chưa thủng lưới.

    Hwang Ui-jo là một trong những người như Son. Ở tuổi 25, Hwang cũng không còn cơ hội nào khác để tránh phải đi nghĩa vụ, ngoài Asiad 2018.

    Chân sút đang khoác áo CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) thực sự là thách thức đáng ngại với U23 Việt Nam, khi anh dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với 8 bàn thắng.

    Khả năng dứt điểm của Hwang Ui-jo rất đang dạng. Những cú sút xa của anh cũng rất uy lực, trở thành niềm hy vọng của U23 Hàn Quốc để xuyên phá hàng thủ U23 Việt Nam, và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

    Sức mạnh tập thể của U23 Hàn Quốc cũng rất đáng gờm, khi họ đang sở hữu 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn, gồm cả Hwang Ui-jo.

    Kim Ngọc | 15:42 28/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...