MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • Giải mã hàng công khủng khiếp của AS Monaco

    16:14 Thứ hai 28/11/2016

    BongDa.com.vn Đội bóng nào có hàng công khủng khiếp nhất Ligue 1 mùa này? Đó không phải là đội đầu bảng Nice của Mario Balotelli, cũng không phải nhà ĐKVĐ PSG, mà chính là AS Monaco.

    monaco

     Không thể ngăn cản Monaco vào lúc này. Ảnh: ESPN.

    Sau 14 vòng đấu, Monaco đã ghi đến 43 bàn thắng, hiệu suất lên đến 3.07 bàn/trận - quá khủng khiếp. Càng ấn tượng hơn khi số bàn thắng của đội đầu bảng Nice chỉ là 26 trong khi số bàn thắng của nhà đương kim vô địch PSG cũng chỉ là 28. Và nhìn ra khắp châu Âu, Monaco chính là đội có hàng công mạnh mẽ nhất, hơn cả Real Madrid, Barcelona lẫn Liverpool.

    Trong những trận cầu lớn, Monaco vẫn thi đấu rất bản lĩnh. Họ đánh bại PSG (3-1), thắng Tottenham ở cả 2 lượt trận, hủy diệt CSKA Moskva (3-0),... Mới đây nhất, Monaco đã giành thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục trước Marseille - đội bóng đang có đà hồi sinh mạnh mẽ. Một thống kê đáng quan tâm: trong các chiến thắng có cách biệt từ 3 bàn trở lên mùa này, Monaco đều ghi từ 2 bàn trở lên trong hiệp 1.

    Huấn luyện viên Leonardo Jardim tiết lộ bí quyết của Monaco: "Chúng tôi luôn tấn công mạnh mẽ đối phương sau khi họ để thua bàn thứ nhất." Thông thường, có rất nhiều đội bóng khi có bàn thắng sẽ chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt mong manh, đồng thời chờ đối phương sơ hở để tung ra đòn kết liễu. Nhưng Monaco thì không, như lời của HLV Jardim, khi có bàn thắng, Monaco vẫn tấn công mạnh mẽ để có bàn thắng thứ 2 khiến đối phương không thể gượng dậy. Sau khi đạt được mục tiêu, mọi trở nên quá dễ dàng với đội bóng Công quốc trong thời gian còn lại.

    monaco-fabinho_213141_MONACO_FABINHO_101013

     Fabinho đang chơi đầy ấn tượng trong mùa này. Ảnh: Goal.

    Làm sao để bắt bài lối chơi tấn công của Monaco lúc này? Có lẽ là quá khó, bởi họ có bàn thắng từ mọi vị trí, từ nhiều cầu thủ. Hiện tại, có đến 5 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Monaco với 5 bàn thắng, từ một tiền vệ phòng ngự như Fabinho, cho đến 2 tiền vệ tấn công Thomas Lemar, Valere Germain và 2 tiền đạo Radamel Falcao, Guido Carrillo. Một thống kê khác cũng rất ấn tượng: có đến 13 cầu thủ của Monaco đã ghi bàn ở Ligue 1 mùa 2016/17.

    Theo đánh giá từ chuyên trang WhoScored, Monaco có thể không chiến yếu, nhưng lại có lối chơi tấn công đa dạng. Họ tận dụng rất tốt các tình huống cố định, tấn công biên cực tốt và tận dụng triệt để mọi cơ hội. Leonardo Jardim thật may mắn khi sở hữu trong tay nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức, có kĩ thuật cá nhân tốt để sẵn sàng tạo ra khác biệt bất cứ lúc nào.

    Đội bóng xứ Công quốc không kiểm soát bóng quá nhiều (tỉ lệ trung bình 52%), họ phản công không hay (chưa có bàn nào từ các tình huống phản công), nhưng đã có 11 bàn thắng từ các tình huống cố định, 6 bàn thắng từ chấm penalty và 2 bàn thắng từ các pha phản lưới nhà. Cứ trung bình mỗi trận, các cầu thủ Monaco tung ra 12.7 cú sút, và 5.8 cú sút đi trúng khung thành.

    Xem lại thắng lợi ấn tượng của Monaco trước PSG:

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 16:00 28/11/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...