MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Ghi bàn cho Viettel, "ngôi sao" của HLV Park Hang-seo được khen hết lời

    10:40 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Dù không thể giành vé vào tứ kết cúp Quốc gia, nhưng Trọng Hoàng vẫn được HLV Nguyễn Hải Biên hết lời khen ngợi.

    Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, Viettel và TP.HCM đã tạo ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019.

    Ghi bàn cho Viettel,

     Viettel để thua đáng tiếc TP.HCM.

    Dù có lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên đã không thể tận dụng được lợi thế này khi để TP.HCM vươn lên dẫn bàn từ rất sớm do công "lão tướng" Huỳnh Kesley.

    Tuy nhiên đến phút thứ 36, Trọng Hoàng đã toả sáng để mang về bàn gỡ hoà cho Viettel. Tỷ số 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên.

    Hiệp 2 chứng kiến một cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn đến từ hai đội khi lần lượt Bruno, Isahell, Việt Phong và Huỳnh Kesley ghi tới 4 bàn thắng chia đều cho mỗi bên. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số là 3-3. Vì thế, hai đội buộc phải bước vào loạt đấu súng đầy cân não trên chấm 11m.

    Với bản lĩnh của đội đang dẫn đầu V-League, TP.HCM đã đánh bại Viettel với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu để cùng HAGL và Nam Định lọt vào tứ kết Cúp Quốc Gia 2019.

    Dù vậy sau trận đấu, HLV Nguyễn Hải Biên tỏ ra rất hài lòng với màn thể hiện của Trọng Hoàng: "Trọng Hoàng đã thể hiện rất rõ vai trò thủ lĩnh trong trận này. Hiệp một, Hoàng chơi tiền đạo lệch phải, hiệp hai là tiền vệ trung tâm. Cách chơi bóng, cách điều tiết của Trọng Hoàng rất tốt. Tôi đánh giá cao cầu thủ này cả trong chuyên môn lẫn trong sinh hoạt, tập luyện. Dù đây là kết quả không mong muốn, tôi đánh giá cao màn trình diễn của Trọng Hoàng."

    Ghi bàn cho Viettel,

     Trọng Hoàng được hết lời khen ngợi.

    Bên cạnh đó, ông cũng lý giải việc "cất" đội trưởng Bùi Tiến Dũng trên băng ghế dự: “Trong tuần qua, BHL tạo điều kiện cho Bùi Tiến Dũng ở nhà chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Trong 3-4 ngày vừa rồi thời tiết rất nắng nóng, Bùi Tiến Dũng lại không tập luyện, chưa có sự chuẩn bị kỹ nên chúng tôi cũng không dám tung cậu ấy vào.

    Để Bùi Tiến Dũng thi đấu trong điều kiện chưa có sự chuẩn bị thế này rất dễ chấn thương. Tôi buộc phải để Bùi Tiến Dũng ở ngoài. Chúng ta biết đời người có lẽ chỉ có một lần lấy vợ nên BHL cũng hết sức tạo điều kiện cho Bùi Tiến Dũng và gia đình hoàn thành lễ ăn hỏi".

    Thất bại ở đấu trường Cúp Quốc gia, Viettel sẽ có cơ hội phục thù CLB TP.HCM khi tại vòng 14 V-League, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên tiếp tục tiếp đón đối thủ này tại sân Hàng Đẫy.

    Tịnh Đế | 10:20 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...