MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Gerrard: "Tôi phát ghen với lứa cầu thủ hiện tại của Liverpool"

    16:42 Thứ năm 30/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Steven Gerrard thừa nhận bản thân cảm thấy rất ghen tỵ với các cầu thủ hiện tại của Liverpool vì không có nhiều cơ hội làm việc cùng Jurgen Klopp.

    Sau khi khép lại sự nghiệp quần đùi áo số, Steven Gerrard đã được Liverpool bầu chọn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng với gần 20 năm cống hiến cho đội 1.

    Gerrard:

     Gerrard rất muốn được thi đấu dưới sự chỉ đạo của Klopp.

    Trong suốt sự nghiệp của mình, Gerrard từng có cơ hội làm việc với nhiều chiến lược gia lão luyện như Gerard Houllier, Rafa Benitez, Kenny Dalglish, nhưng đáng tiếc lại không có nhiều cơ hội làm việc cùng Jurgen Klopp. Đây cũng là điều mà Gerrard cảm thấy vô cùng ghen tỵ với các cầu thủ hiện tại của Liverpool:

    "Tôi đã có nhiều cơ hội nói chuyện với Klopp trong văn phòng. Tôi thật sự rất may mắn vì điều đó. Một điều tôi cảm thấy tiếc nhất là không được thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông ấy."

    "Tôi không được may mắn có được điều đó vì tôi đã quá già. Tôi thật sự rất ghen tỵ với các cầu thủ hiện tại. Khi rời khỏi phòng làm việc của ông ấy, tôi chỉ muốn mặc ngay áo thi đấu và ra sân ngay. Ông ấy là một người rất biết truyền cảm hứng và động lực cho người khác."

    Dưới sự dẫn dắt của Klopp, mùa này Liverpool không chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại Premier League, mà họ cũng đã lọt vào tới trận chung kết Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp.

    Video tài năng của Steven Gerrard

    Kỳ Anh | 16:30 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...