MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Gạt phăng tất cả đội bóng còn lại, Guardiola hùng hồn tuyên bố 1 điều

    12:38 Thứ tư 01/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ về đội bóng của mình.

    Trong 10 năm qua, Manchester City đã thực sự thống trị đấu trường quốc nội, nổi bật nhất là 4 danh hiệu Premier League. Đáng chú ý, trong 381 trận đấu, họ giành được 818 điểm, cao nhất trong số các đội bóng tại Ngoại Hạng Anh.

    Còn mùa giải hiện tại, gần như chức vô địch Premier League đã nằm gọn trong tay Liverpool. Song, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh Man City vẫn là đội bóng hàng đầu nước Anh. Tờ Goal dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha:

    "Tôi nghĩ câu lạc bộ này, trong thập kỷ qua, là đội bóng xuất sắc nhất. Về mặt điểm số, bàn thắng, danh hiệu và tất cả mọi thứ. Tôi chúc mừng Manchester City vì điều đó."

    guardiola: man city were the best club of the decade - Bóng Đá

     Guardiola khen ngợi những gì Man City đã đạt được.

    "Đặc biệt là khi những người từ Abu Dhabi tiếp quản đội bóng và chiêu mộ các cầu thủ giỏi, những huấn luyện viên thú vị và đội ngũ nhân viên lớn hơn. Tôi nghĩ câu lạc bộ đã làm điều đó cực kỳ tốt."

    "Năm 2019 thế nào à? Hiện tại thì mọi người đang gọi nó là một thảm họa. Chúng tôi đã giành được bốn danh hiệu. Trong một số trận đấu cuối năm nay, đội bóng đã gặp khó khăn, nhưng 2019 vẫn là một năm đáng kinh ngạc đối với chúng tôi."

    "Các câu lạc bộ lớn ở Anh luôn hướng về phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng và phân tích không chỉ về mặt đội hình, mà còn với tư cách một câu lạc bộ, để làm thế nào đội bóng có thể trở nên tốt hơn."

    Guardiola "đầu hàng" trước Liverpool:

    Huỳnh Phong | 12:08 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...