Gạt hàng loạt hảo thủ, Deschamps đang chơi canh bạc với danh tiếng của mình
14:46 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Hôm qua, HLV Didier Deschamps đã công bố 23 cái tên sẽ lên đường sang Nga dự World Cup. Đáng chú ý, những cái tên đang chơi khá ổn tại CLB như Alexandre Lacazette, Aymeric Laporte hay Wissam Ben Yedder đều bị gạch tên.

Sẽ còn những tranh cãi dài dài từ đây cho đến khi World Cup 2018 kết thúc về 23 con người mà Deschamps mang đến xứ Bạch Dương. Đúng là chưa bao giờ tuyển Pháp lại sở hữu một thế hệ vàng đồng đều dàn đều cả ba tuyến như thế này kể từ kì World Cup 1998. Tuy nhiên hãy xem, Deschamps đã khiến những ai phải ngồi xem TV Hè này? Họ là W. Ben Yedder, K. Coman, B. Costil, M. Debuchy, L. Digne, A. Lacazette, A. Martial, A. Rabiot, M. Sakho, M. Sissoko, K. Zouma, A. Laporte...

Gạt hàng loạt hảo thủ, Deschamps đang chơi canh bạc với danh tiếng của mình - Bóng Đá

 Lacazette thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa vẫn không được Deschamps ngó ngàng. 

Đến đây, những câu hỏi nếu như được hàng loạt chuyên môn đặt ra. "Nếu Samuel Umtiti và Raphael Varane có vấn đề thẻ phạt hoặc chấn thương, ai sẽ là người thay thế họ?". Là Pavard hoặc Rami! Chứ không phải là Laporte hay Zouma. 

Chưa hết, Adrien Rabiot và Blaise Matuidi cũng mất suất lên tuyển vào tay Tolisso và N'Zonzi, những cầu thủ chưa có quá nhiều kinh nghiệm ở những giải đấu lớn.

Song đau đớn nhất là trường hợp của Alexandre Lacazette. Anh ghi tới 19 bàn và thực hiện 4 kiến tạo trong mùa giải này tuy nhiên vẫn phải "xem World Cup qua TV". Tính ra, nếu chơi 4-4-2 với một hộ công Giroud thì Lacazette chính là phương án an toàn nhất chỉ sau Antoine Griezmann. Tuy nhiên, quyết định của Deschamps là mang theo Thauvin lẫn Fekir và để Lacazette ngồi nhà. 

Lật lại quá khứ, trong trận Chung kết EURO 2016, Deschamps đã phải rút Giroud ra ngoài ở phút 78 để thay vào đó bằng Gignac. Kết quả, tiền đạo chơi cực tệ và sút bay luôn chiến thắng của tuyển Pháp. Trong bối cảnh, Lacazette có thể thi đấu rộng lẫn đá cắm, Deschamps hoặc quá tự tin vào Giroud hoặc ông đang tự "đá" chiếc ghế của mình. 

Gạt hàng loạt hảo thủ, Deschamps đang chơi canh bạc với danh tiếng của mình - Bóng Đá

 Giroud chưa bao giờ được biết đến với khả năng mắn bàn ở những trận đánh lớn. 

Lí giải về quyết định trên, Deschamps cho biết: "Họ đã chơi tốt trong trận đấu với tuyển Đức vào tháng 11/2017. Nhưng đó chỉ là 1 trận đấu mà thôi. Còn lại, những gì họ thể hiện là chưa đủ. Bạn cần phải có sự phân tích tổng thể về những gì họ có thể làm, trong một số tình huống nhất định, và về vai trò của họ trong đội hình.

Tôi xem Giroud, (Antoine) Griezmann, (Nabil) Fékir và (Kylian) Mbappé là những trung phong. Kylian và Antoine có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Kylian thiên đá ở trung phong nhiều hơn, đó là nơi tốt nhất cho cậu ấy."

Năm 2014, một Brazil hùng mạnh đã bị người Đức hạ gục một cách muối mặt ở Bán kết với tỉ số 1-7. Felipe Scolari người đã đưa Selecao lên ngôi ở World Cup 2002, đã không còn giữ vững danh tiếng của mình. Đến giờ, NHM Brazil vẫn "nguyền rủa" Scolari vì điền tên những "tiền đạo phòng ngự" như Jo hay Fred vào đội hình. Deschamps - ở cương vị HLV chưa từng lên ngôi ở bất cứ sân chơi lớn nào, nếu thêm một thất bại ở World Cup lần này, tương lai của Deschamps sẽ trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. 

Xem lại trận Chung kết Euro 2016: 

Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 12:46 18/05/2018