Và cựu hậu vệ của Manchester United cũng giải thích "sự khác biệt chính" giữa đội bóng của Jurgen Klopp và đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu Man City.
"Một vài tháng trước, tôi đã nói rằng nếu Liverpool giành được danh hiệu thì họ cần phải có một vị trí dẫn đầu trong vài trận đấu cuối cùng của mùa giải, "anh nói. "Nếu họ dẫn trước ba hoặc bốn điểm với ba đến năm trận còn lại thì họ có cơ hội thực sự tốt.
Tuy nhiên, nếu họ xếp sau City hoặc thậm chí là ngang bằng về điểm số thì tôi nghĩ đó sẽ là danh hiệu của City vì họ có kinh nghiệm. Chìa khóa bây giờ không chỉ là chiến thắng mà là cách bạn thể hiện. Nếu bạn mất điểm nhưng thực sự vẫn chơi tốt thì bạn không nên lo lắng và chúng tôi đã thấy điều đó với City.
Thông thường khi họ thua, họ vẫn chơi tốt, chỉ là thủ môn hay tiền đạo của đối thủ đã có một ngày gây choáng váng. Khi Liverpool gần đây mất điểm, đó là do họ không hoàn toàn tốt như đã từng. Gần đây, họ đã bắt đầu cho phép đối thủ có cơ hội ghi bàn - đó không phải là trường hợp của đa số các nhà vô địch. Đó là một sự khác biệt chính hiện tại giữa hai bên".
Neville tin rằng đây là tuần lễ mà mọi thứ "trở thành sự thật" đối với Liverpool - và nói rằng áp lực hiện đang thuộc về đội bóng vùng Merseyside. Anh nói với Sky Sports: "Tuần này đã thực sự mang lại cuộc đua danh hiệu. Tôi đã cảm thấy chúng ta đã nói về nó trong nhiều tháng, nhưng bây giờ mọi thứ mới sáng tỏ.
Tôi nghĩ rằng sự cạnh tranh là vô nghĩa trước trận đấu giữa City và Liverpool khi mọi người nói nếu Liverpool thắng thì cuộc đua danh hiệu đã kết thúc. Kết quả đó và bây giờ trong tuần này đã chứng minh điều này. Đây là một tuần lễ lớn và City sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ nếu họ đả bại Chelsea.
Đây là thời điểm nó (danh hiệu) trở thành sự thật với Liverpool. Cho đến Giáng sinh, họ vẫn bị coi là kẻ thua cuộc. Vào tháng 1, áp lực dẫn đầu đã bắt đầu và họ đã vượt qua điều đó. Nhưng bây giờ mọi sự tập trung đang trở nên mãnh liệt và rất chân thật".