MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Gangwon tin Xuân Trường đã sẵn sàng ra mắt K.League

    10:52 Thứ tư 29/03/2017 | 1

    Xuân Trường đã bình phục hoàn toàn và chơi tốt trong màu áo tuyển Việt Nam. Qua đó, anh cũng mở đường cho sự trở lại của mình ở Gangwon FC.

     - Bóng Đá

    Gangwon đặt nhiều niềm tin vào sự trở lại của Xuân Trường. Ảnh: Thanh Hà.

    Trang chủ Gangwon FC đã có một bài viết đánh giá về sự trở lại của Xuân Trường và màn trình diễn trong màu áo tuyển Việt Nam của anh. Gangwon tin rằng Trường đã bình phục hoàn toàn, đang chơi tốt cho tuyển Việt Nam và đã sẵn sàng ra mắt tại K.League Classic.

    Trước đối thủ cứng cựa Afghanistan, Xuân Trường đã ra sân và góp công vào trận hòa của tuyển Việt Nam. Mang trên mình chiếc áo số 7 - vốn chỉ dành cho những cầu thủ sáng tạo nhất, Trường đã thể hiện được mình. Anh là trái tim ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, đã hoàn toàn làm chủ trận đấu trước đại diện Trung Đông bằng kỹ thuật và khả năng tổ chức tuyệt vời.

    Đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác ở phút 18, cú nã đại bác ở phút 30 đưa bóng vọt xà là những đóng góp nổi trội của Xuân Trường. Hiệu quả từ những đợt tập thể lực, tăng cường cân nặng liên tục ở Gangwon đã phát huy tác dụng khi Xuân Trường không gặp khó khăn nào trước những cầu thủ Tây Á to cao, mạnh mẽ. Trái lại, Trường vừa phát huy được khả năng chuyền bóng, vừa thể hiện được tinh thần và hiệu quả trong việc phòng ngự.

    Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn cho tuyển Việt Nam được ghi chính trong thời gian Xuân Trường có mặt trên sân. Khi tiền vệ mang áo số 7 rời sân, Việt Nam lập tức gặp khó khăn trong tấn công và phải rời sân với tỷ số hòa. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả mang tới lợi thế trên hành trình tiến về Asian Cup 2019.

    Đánh giá từ trang chủ Gangwon cũng tin rằng tuyển Việt Nam có đủ thực lực để vượt qua vòng loại Asian Cup 2019. Khác với vòng loại World Cup 2018, đối thủ của tuyển Việt Nam lần này chỉ là Jordan, Afghanistan và Campuchia. Đó không phải là những đội cứng cựa kiểu Thái Lan hay Iraq. Với những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đến với vòng chung kết.

    Về phần Xuân Trường, anh đã thể hiện được phong độ cao trong cả hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Afghanistan.

    Bản thân Trường vẫn đang đợi ngày ra mắt Gangwon. Tiền vệ người Việt Nam đã trở lại tập luyện từ cuối tháng trước nhưng chưa thể ra sân tại K.League Classic, chủ yếu do chấn thương gặp phải hồi trước mùa giải. Nhưng với những gì đã thể hiện thời gian gần đây, cơ hội ra mắt chính thức Gangwon đang mở ra trước mắt Xuân Trường.

    Thanh Hà | 09:52 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...