"Găng tay Vàng" World Cup 2018 gọi tên Thibaut Courtois
00:48 Thứ hai 16/07/2018
BongDa.com.vn Thủ môn của ĐT Bỉ đã đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm để trở thành chủ nhân của danh hiệu "Găng tay Vàng".

World Cup 2018 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Pháp. Đoàn quân HLV Didier Deschamps đã xuất sắc lên ngôi khi đánh bại Croatia với tỉ số 4-2 chung cuộc

Kết thúc trận đấu, những danh hiệu cá nhân cũng đã được trao. Đáng chú ý, với màn trình diễn ấn tượng của mình, Kylian Mbappe đã trở thành "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải". Bên cạnh đó, Luka Modric đã được trao danh hiệu "Quả bóng Vàng" World Cup 2018.

Trong khi đó, Thibaut Courtois đã trở thành chủ nhân của danh hiệu "Găng tay Vàng". Thủ thành của ĐT Bỉ đã có đến 27 tình huống cản phá chỉ sau 7 trận ra sân. Thủ môn 26 của Chelsea đã đánh bại Guillermo Ochoa của Mexico (25 pha cản phá) và Kasper Schmeichel của Đan Mạch (21 pha cản phá).

Thibaut Courtois đoạt danh hiệu

 Thibaut Courtois đã có giải đấu ấn tượng.

Giới chuyên môn đã ví von World Cup 2018 là giải đấu của các thủ môn với nhiều cái tên nổi lên. Đáng chú ý Danijel Subasic của ĐT Croatia là người thứ hai trong lịch cản pha 3 cú sút trong loạt penalty, sau Ricardo của Bồ Đào Nha năm 2006. 

Trong trận đấu vừa kết thúc, thủ môn Hugo Lloris cũng đã để lại dấu ấn đậm nét của mình. Đội trưởng của ĐT Pháp đã có pha xử lý ngớ ngẩn giúp Mario Mandzukic ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 4-2 cho Croatia. Tuy nhiên, cựu thủ môn Lyon cũng tỏ ra vui vẻ khi xem lại pha xử lý của chính mình vì đội nhà đã lên ngôi vô địch.

Kha Võ | 00:30 16/07/2018