Hồ sơ của Pulisic
Cầu thủ 22 tuổi này đã đến Chelsea vào mùa Hè năm ngoái và được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Eden Hazard để lại sau khi gia nhập Real Madrid.
Màn trình diễn của của Pulisic trong trận đấu với Liverpool tại Siêu cúp UEFA vào tháng 8 năm ngoái đã khiến các CĐV Chelsea phấn khích, nhưng chừng đó là chưa đủ với Frank Lampard. Đặc biệt là vào tháng 9, Pulisic chỉ ra sân có một lần, và đó là trận đấu với Grimsby Town ở League Cup.
Nói chuyện với các cầu thủ và thành viên học viện Philadelphia Union II, Pulisic thừa nhận đó là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Tuyển thủ Mỹ nói: "Tôi đã được ra sân từ đầu ở một vài trận đấu đầu tiên, tôi đã có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải và sau đó, tôi đã phải lên ghế dự bị và tôi đã suy nghĩ ‘OK, có lẽ chỉ một trận đấu này mà thôi'.
Nhưng tôi đã không được ra sân sau đó, tôi không biết là trong bao nhiêu trận đấu nữa, sáu, bảy, tám gì đó. Tôi cảm thấy mình không còn được ra sân từ đầu, tôi đã không được chơi bóng và Frank Lampard thậm chí không để tôi ra sân từ ghế dự bị nữa.
Khi tôi trải qua điều đó, tôi đã suy nghĩ trong đầu, 'Tôi đang làm gì sai, anh ấy không tin tưởng tôi khi anh ấy chọn những người khác? Điều đó thật sự rất khó khăn đối với tôi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng có lần đá chính, đó là trận đấu với Burnley sau một thời gian dài."
Đó là trận đấu mà Pulisic đã ghi được một hat-trick. Anh đã có khoảng thời gian thi đấu thuyết phục từ tháng 10 đến tháng 12, ghi được sáu bàn thắng sau 14 trận đấu, nhưng anh dính chấn thương vào ngày đầu năm mới và hiện đang trong quá trình hồi phục.