MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Filip Nguyễn đón tin không thể vui hơn của thầy Park

    14:45 Thứ hai 23/09/2019 | 20

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo cho biết, ông sẵn sàng gọi thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn lên tuyển trong tương lai sau khi anh có quốc tịch Việt Nam.

    Trước khi công bố bản danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, nhiều người hâm mộ chờ đợi vào việc HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều, trong đó có Filip Nguyễn. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Lý giải về những điều này, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Vấn đề này tôi vẫn trao đổi thường xuyên với VFF. Đầu tiên là các cầu thủ có mong muốn mang quốc tịch Việt Nam hay không, thứ hai là cần thời gian để hoàn thiện thủ tục."

    Thủ môn Filip Nguyễn mang tin vui đến người hâm mộ Việt Nam - Bóng Đá

     Thầy Park báo tin vui cho Filip Nguyễn lên khoác áo ĐTQG.

    "Sau khi đi Na Uy về, tôi có một vài suy nghĩ như sau. Hiện nay, có một số cầu thủ Việt kiều, có bố hoặc mẹ là người Việt nhưng họ hoàn toàn không nói được câu tiếng Việt nào. Các cầu thủ đó không sinh ra ở VN mà ở nước ngoài, họ không hiểu về văn hoá VN, có thể họ có dòng máu VN nhưng suy nghĩ, thói quen, hành động của họ là của công dân nước đó. Không nói được tiếng Việt, cách tư duy, suy nghĩ không phải kiểu VN mà hoàn toàn của nước ngoài." - HLV Park Hang-seo cho biết.

    Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc còn bày tỏ sự nghi ngại về việc ngôn ngữ bất đồng cũng như cách tư duy khác biệt khi hoà nhập vào tinh thần một đội của ĐT Việt Nam.

    "Tất nhiên chúng ta chỉ nói đó là vấn đề thủ tục thôi, nếu cầu thủ thực sự tài năng thì mới cần, nếu chỉ ngang bằng cầu thủ trong nước thì cần suy nghĩ thấu đáo. Trường hợp thủ môn có thể sẽ khác, đó là vị trí khá đặc biệt. Vị trí thủ môn thì việc giao tiếp không cần quá nhiều như các cầu thủ trên sân. Nhưng nếu để họ thi đấu  trên sân thì phải suy nghĩ nhiều.

    Như Văn Hậu hay Công Phượng, các bạn ấy về chỉ được 3 ngày, thời gian tập rất ngắn, rồi phải thích ứng ở các múi giờ khác nhau, ngôn ngữ cũng bất đồng, rất khó khăn. Nếu 1 cầu thủ nào đó, năng lực không nổi trội hơn cầu thủ trong nước, ngôn ngữ bất đồng, cách suy nghĩ khác với cầu thủ còn lại ở đội, thứ tư là hiểu yêu cầu chiến thuật. Nếu năng lực vượt trội cầu thủ trong nước thì chúng ta phải suy nghĩ khác." - thầy Park bày tỏ.

    Minh Anh | 13:45 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...