MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • FIFA thay đổi thể thức thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy cơ hội dự World Cup

    16:55 Chủ nhật 07/07/2019

    BongDa.com.vn Mới đây Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã “đốn tim” người hâm mộ bóng đá nước nhà khi khẳng định sẽ mở rộng số lượng đội dự World Cup 2023.

    Theo thể thức thi đấu hiện tại, vòng chung kết World Cup 2019 đang thi đấu tại Pháp có 24 đội tham gia tranh tài. Theo đó, châu Á có 5 đội tham dự gồm Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Phân bổ cho các châu lục còn lại là: Châu  Phi 3 vé, Châu Đại Dương 1 vé, khu vực Concacaf 3 vé, Nam Mỹ 3 vé, châu Âu 9 vé bao gồm nước chủ nhà Pháp.

    Trước thềm trận chung kết World Cup 2019 bóng đá nữ giữa đội tuyển Mỹ và đối thủ Hà Lan, người đứng đầu FIFA Gianni Infantino hé lộ thông tin hết sức quan trọng, FIFA sẽ khẩn trương thảo luận về đề xuất mở rộng số lượng đội dự World Cup nữ 2023. Theo ông Infantino, đây là ưu tiên tối thượng nên FIFA sẽ hành động càng sớm càng tốt.

    Như vậy nếu ý tưởng này sớm thành hiện thực, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù không có được chế độ đãi ngộ cũng như điều kiện tập luyện như các đồng nghiệp nam nhưng đội tuyển nữ Việt Nam giành rất nhiều thành tích về cho bóng đá nước nhà.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 35 trên bảng xếp hạng FIFA.

    Bóng đá nữ Việt Nam từng đến rất gần suất dự World Cup 2015 thế nhưng đáng tiếc là chúng ta gục ngã trước “ngưỡng cửa thiên đường” khi thua kình địch Thái Lan ở trận đấu playoff trên sân Thống Nhất. Hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở trí thứ 35 thế giới và là đội bóng mạnh thứ 7 khu vực châu Á. Bóng đá nữ Việt Nam đã từng 5 lần vô địch SEA Games, 2 lần quán quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, vào bán kết Asiad...

    Chia sẻ với TNO về triển vọng lịch sử này, ông Phạm Thanh Hùng, tân trưởng ban bóng đá nữ VFF, cho biết: “Tôi rất vui khi biết FIFA có phương án tuyệt vời này. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn ủng hộ  ý tưởng khả thi, tăng số lượng đội dự vòng chung kết World Cup lên thành 32 đội. Nếu chính thức tăng số đội lên 32, bóng đá châu Á nhiều khả năng sẽ có 6 đến 7 suất dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có cơ hội nếu tập trung mọi nguồn lực để đầu tư.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội cực lớn dự VCK World Cup 2023. Cre Nguyen Khanh

    Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung phấn khởi cho biết: “Tôi rất kỳ vọng FIFA biến ý tưởng thành hiện thực. Dù hành trình World Cup rất chông gai nhưng trong cuộc sống cũng cần phải biết ước mơ, khát vọng vươn cao. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với 2 đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan và Myanmar. Bóng đá nữ Việt Nam nhiều tiềm năng và nếu được đầu tư sâu hơn thì có thể sẽ nắm bắt được cơ hội lớn”.

    Gia Minh | 16:55 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...