Fernandinho 'báo hại', Brazil dừng bước tại World Cup
03:33 Thứ bảy 07/07/2018
BongDa.com.vn Đá chính thay Casemiro bị treo giò, Fernandinho đã có ngày thi đấu tồi tệ, 'góp công lớn' vào những bàn thắng của Bỉ.

Brazil vui mừng đón chào sự trở lại của hậu vệ Marcelo trong cuộc chạm trán quan trọng với Bỉ. Anh xuất phát ngay từ đầu, thay thế Filipe Luis. Ngoài ra, trên băng ghế dự bị của Brazil cũng đón nhận thêm viện binh chất lượng, Douglas Costa. Tuy nhiên, Casemiro bị treo giò và Brazil buộc phải sử dụng Fernandinho ở trung tâm hàng tiền vệ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Martinez đã có những thay đổi nhằm hạn chế sức mạnh của Brazil. Theo đó, Marouane Fellaini đá chính ngay từ đầu cùng Axel Witsel trấn giữ trung tâm hàng tiền vệ, đẩy De Bruyne lên hàng công. Ngoài ra, một Yannick Carrasco không giỏi phòng ngự được thay thế bằng Nacer Chadli bên cánh trái.

 - Bóng Đá

 Fernandinho tranh chấp thất bại trước De Bruyne.

Ngay đầu trận, Fernandinho đã có pha tranh chấp thất bại trước đồng đội tại Man City Kevin De Bruyne, tạo cơ hội cho số 7 tuyển Bỉ dứt điểm bên ngoài vòng cấm, một điểm báo xấu cho tiền vệ Brazil.

Đến phút 14, tai họa thật sự đến với Fernandinho. Từ quả phạt góc của Bỉ, Fernandinho cùng Gabriel Jesus đánh đầu hụt nhưng bóng vô tình chạm tay số 17 của Brazil đi vào lưới. Tỉ số bất ngờ được mở cho đại diện châu Âu.

 - Bóng Đá

 Fernandinho phản lưới nhà trong một tình huống phạt góc.

Để thủng lưới, Brazil nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ không thể toàn tâm toàn ý tấn công khi Eden Hazard cùng Romelu Lukaku luôn có mặt ở phần sân còn lại. Bỉ đã tạo ra một số pha phản công nguy hiểm nhờ sự phối hợp của 2 cầu thủ trên cùng De Bruyne.

Phút 31, điều gì đến cũng phải đến, mất bóng trong một tình huống phạt góc, Brazil để Lukaku dẫn bóng một mạch từ phần sân nhà đến trước vòng cấm, số 9 tuyển Bỉ kiến tạo thuận lợi cho De Bruyne. Tiền vệ đang khoác áo Man City tung cú sút hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, Fernandinho chính là người để Lukaku vượt qua trong pha tranh chấp trước đó. Brazil rời sân sau hiệp một với quá nhiều khó khăn do Fernandinho mang lại.

 - Bóng Đá

 De Bruyne ăn mừng sau bàn thắng.

Những phút đầu tiên hiệp hai, Roberto Firmino cùng Douglas Costa lần lượt được tung vào sân. Dù vậy, Brazil vẫn không thể cải thiện tình hình khi hàng phòng ngự Bỉ chơi tỉnh táo và Thibaut Courtois có những pha cản phá xuất sắc.

Trong thế không còn gì để mất, Tite quyết định sử dụng quyền thay người thứ 3, tung Renato Augusto vào sân ở phút 73. Và chỉ 3 phút sau, chính Augusto đánh đầu rút ngắn tỉ số sau một pha xâm nhập vòng cấm đối thủ bất ngờ.

 - Bóng Đá

 Augusto ghi bàn sau khi vào sân được 3 phút.

Phút 81, Augusto bỏ lỡ cơ hội mười mươi gỡ hòa cho Brazil. Trong tình huống Bỉ tạo ra khoảng trống quá lớn trước mặt Augusto, anh lại dứt điểm ra ngoài ngay sát vòng cấm.

Chấn chỉnh đội hình, Bỉ đã không cho thêm Brazil khoảng trống để có thể ghi bàn gỡ hòa. Khoảnh khắc tiếng còi trong tài vang lên cũng là lúc Brazil chia tay World Cup. Bỉ sẽ đi tiếp vào bán kết để chạm trán tuyển Pháp.

Chung cuộc: Brazil 1-2 Bỉ

Ghi bàn: Augusto 76' - Fernandinho (og) 14'; De Bruyne 31'

Đội hình ra sân

 - Bóng Đá

 

Thành Đạt | 03:10 07/07/2018