Những pha kiến tạo của De Bruyne mùa 2019/2020
1. Con số thống kê
Cả Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne đều đóng vai trò hạt nhân nơi hàng tiền vệ 2 đội bóng thành Manchester. HLV Ole Gunnar Solskjær sử dụng Fernandes khá "dày đặc" ở mùa giải năm nay với tổng cộng 796 phút xỏ giày ra sân tại Premier League mùa này, nhiều hơn 53 phút so với De Bruyne.
Fernandes đóng góp 7 bàn thắng, 4 pha kiến tạo sau 11 vòng đấu, bao gồm 3 bàn thắng từ chấm 11m. Tiền vệ người Bỉ, De Bruyne nhỉnh hơn người đồng nghiệp về số lần "dọn cỗ" cho các đồng đội: 6 lần.
Nhìn chung, cả Fernandes lẫn De Bruyne đều thi đấu rộng nơi vòng tròn trung tâm giữa sân. Tuy nhiên Fernandes thường xuyên phải chơi lùi sâu hơn nhằm đảm trách việc chia bài, phân phối bóng khi Paul Pogba xuống phong độ và Donny Van de Beek chưa được trao cơ hội quá nhiều ở Premier League.
Cả Fernandes và De Bruyne đều nằm trong Top 5 tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu về số đường chuyền hoàn thành, số kiến tạo và bàn thắng. So sánh về khía cạnh kỹ thuật, tiền vệ người Bỉ nhỉnh hơn người đồng nghiệp về chỉ số thu hồi và rê dắt bóng thành công.
2. Những pha "bắn phá"
Theo số liệu thống kê từ Sky Sports, Fernandes thực hiện tổng cộng 18 cú sút từ ngoài vòng cấm mùa này nhưng chưa thể chọc thủng lưới đối phương. Cựu sao Sporting CP tỏ ra nguy hiểm hơn ở vòng cấm với 7 bàn sau 12 lần dứt điểm chính xác.
Tương tự, De Bruyne cũng để lại thống kê thất vọng với những cú nã đại bác tầm xa của mình. Cựu sao Chelsea chỉ sút trúng đích 4 lần sau 17 pha dứt điểm khác nhau.
3. Kiến tạo
Sau 11 vòng đấu Premier League, Fernandes có xu hướng tung những đường chọc khe "chết chóc" chếch bên trái hàng tiền vệ; thực hiện các quả tạt bổng khi anh lùi sâu về giữa sân.
Phía bên kia trận tuyến, De Bruyne chủ yếu thực hiện các quả tạt chếch bên phải hàng tiền vệ. So với Fernandes, tiền vệ người Bỉ vượt trội hơn hẳn về chất lượng những quả tạt.
Với chơi phòng ngự phản công đặc trưng của Man United, Fernandes thường xuyên phất những đường bóng dài hướng vào khu vực 16m50 đối phương nhằm tận dụng tốc độ của bộ đôi Marcus Rashford - Anthony Martial.
Kết luận
Sự có mặt của Fernandes giúp Man United tăng tỷ lệ giành chiến thắng từ 37.5% lên 64.3%. Sự thay đổi cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Quỷ đỏ chơi hay hơn, ghi nhiều bàn hơn, nhận bàn thua ít hơn khi Fernandes thi đấu nơi trung tâm hàng tiền vệ.
Kịch bản tương tự xảy đến khi Man City không có sự phục vụ của De Bruyne. Ngôi sao người Bỉ bỏ lỡ 8 trận đấu xuyên suốt 2 mùa giải qua vì chấn thương, tỷ lệ chiến thắng của đội chủ sân Etihad giảm từ 70% xuống còn 37.5%.
Một chiến thắng sẽ mang đến động lực tinh thần to lớn cho Man United sau khi phải dừng bước tại Champions League. Trong khi đó, Man City cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Phong độ, màn trình diễn của Fernandes - De Bruyne sẽ quyết định đến kết cục cuối cùng của trận đại chiến này.