MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Ferdinand: Messi tạo nên trận đấu, Ronaldo muốn kết liễu trận đấu

    15:43 Thứ sáu 16/03/2018 | 2

    Không khẳng định ai là người giỏi nhất, nhưng Rio Ferdinand chỉ rõ sự khác biệt giữa Messi với Ronaldo.

    Rio Ferdinand đã có màn ăn mừng đầy phấn khích khi lần thứ hai được chứng kiến Lionel Messi xỏ háng thủ thành Thibaut Courtois trong trận đấu giữa Barcelona với Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Cựu trung vệ Man Utd không thể kìm nén cảm xúc cho dù anh đang ngồi trong cabin bình luận của đài BT Sport.

    Theo dõi màn trình diễn ấn tượng của Messi, Ferdinand thừa nhận ngôi sao người Argentina là cầu thủ xuất chúng. Tuy nhiên, khi được đề nghị so sánh giữa Messi với Ronaldo thì cựu trung vệ của Man Utd không đưa ra nhận định ai là người giỏi hơn.

    Trả lời trên BT Sport, Rio Ferdinand cho biết: “Tôi nghĩ Messi và Ronaldo đều là những người giỏi nhất. Sự khác biệt giữa họ là tư duy và cách chơi bóng. Với Ronaldo, cậu ấy là cầu thủ ghi bàn. Ronaldo không bận tâm đến những gì đang diễn ra trên sân, cậu ấy chỉ cần những đường bóng thuận lợi được đưa về phía mình và tung ra những pha dứt điểm để kết liễu trận đấu.”

     - Bóng Đá

     Rất khó để khẳng định Ronaldo với Messi ai giỏi hơn!

    Với Messi, cậu ấy là người làm nên trận đấu. Bạn có thể thấy Messi đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tự lấy bóng, làm bóng, tham gia điều tiết nhịp độ trận đấu và chờ đợi cơ hội đi ghi bàn. Và đó là sự khác nhau giữa họ”, Rio Ferdinand đưa ra nhận xét của mình về hai cầu thủ hay nhất thế giới bóng đá hiện tại.

    Ronaldo đã bước sang tuổi 33 và Messi đang bước sang tuổi 31, những số tuổi được coi là bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại, họ vẫn cống hiến và thiết lập nên những kỷ lục mới trong thế giới bóng đá. Câu hỏi Ronaldo và Messi ai là người giỏi nhất chắc chắn sẽ tạo nên nhiều tranh luận nảy lửa. 

    Lan Hương | 14:07 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...