MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Fan Thái Lan: "Chúng tôi sẽ vô địch AFF Cup nếu ông ấy còn tại vị"

    09:55 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Người hâm mộ tại xứ chùa vàng có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai thất bại cay đắng tại giải vô địch Đông Nam Á lần này.

    Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã phải dừng cuộc chơi tại AFF Cup năm nay sau khi hứng chịu thất bại đau đớn trước người Malaysia ở vòng bán kết. Điều đó khiến các CĐV tại đất nước này không khỏi buồn lòng và nhung nhớ huyền thoại Kiatisuk Senamuang.

    Cách đây vài năm, chính cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã giúp đội bóng quê hương ông đăng quang tại Đông Nam Á, nhưng tham vọng của LĐBĐ Thái Lan là sân chơi World Cup, và đó là lý do tại sao KIatisuk bị sa thải sau thất bại ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

    Thái Lan bước vào AFF Cup 2018 với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Serbia, Milovan Rajevac. Tuy nhiên, những ấn tượng họ để lại có lẽ chỉ là chiến thắng đậm nhất cho đến nay trước Timor-Leste (7-0).

    Fan Thái Lan:

     HLV Rajevac đã thất bại khi dẫn dắt Thái Lan.

    Và bây giờ, đã vài ngày kể từ trận hoà tai hại trên sân Rajamangala, người hâm mộ Thái Lan vẫn rất hậm hực, họ bày tỏ nỗi lòng trên diễn đàn bóng đá ASEAN về việc đội bóng giàu thành tích nhất khu vực sẽ đăng quang nếu Kiatisuk còn tại vị. Dưới đây là dòng trạng thái và những bình luận đi kèm.

    "Ông ấy không phải là huấn luyện viên giỏi nhất nhưng là người tôi nhung nhớ. Kiatisuk hiểu rõ bóng đá Thái Lan trong mọi ngóc ngách, từ im lặng cho đến sự phấn khích" - Tài khoản Kampanat Nokchaiyaphum viết.

    "Chuyện gì đã xảy ra với ông ta thế? Nhiều người Việt Nam rất yêu quý Kiatisuk đấy" - Tài khoản Lê Khoa trả lời.

    "Chúng tôi nhớ ông ấy" - Xerezie Isless bình luận.

    "Làm thế nào để đưa ông ấy về nhỉ?" - Titipat Ao nói thêm.

    "Chúng tôi sẽ vô địch nếu Kiatisuk còn tại vị, thất bại này đau đớn quá" - Một người Thái Lan chia sẻ.

    Vũ Quang Toản | 09:25 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...