Victor Lindelof là một trong số ít những cầu thủ chơi tốt của Man Utd mùa trước. Tuy nhiên, mùa này, ngôi sao người Thụy Điển sa sút thấy rõ. Anh tỏ ra yếu đuối trong tranh chấp, và mắc không ít sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng. Đây là điều đáng tiếc bởi đáng ra Lindelof sẽ chơi tốt hơn khi đá cặp cùng một trung vệ 80 triệu bảng như Maguire.
Lindelof sa sút thấy rõ. Điều này khiến NHM Quỷ đỏ phiền muộn.
Lindelof tệ đi từ khi Maguire đến. Ngoài những sai lầm dẫn đến bàn thắng, các đường chuyền của cậu ấy đều tốt hơn Fred và McTominay. Lindelof tốt hơn Rojo, Jones, Bailly và Smalling. Nhưng không thể nói cậu ấy tốt hơn Axel Tuanzebe được. Thật sự nếu Eric Bailly bình phục, cậu ấy có thể có suất đá chính. Nhưng tiếc là cậu ấy không bao giờ khỏe mạnh cả. Điều tương tự với Tuanzebe. Lindelof không phù hợp với Premier League. Cậu ấy quá yếu. Serie A hoặc La Liga có thể phù hợp hơn. Tuanzebe giỏi hơn Lindelof. Thật tệ khi Tuanzebe chấn thương, nếu không, cậu ấy có thể có tên trong đội hình xuất phát. Vấn đề với Lindelof là sự không nhất quán của anh ấy. Một tuần anh ấy chơi như Maldini, vài tuần tiếp theo anh ấy trở thành Phil Jones. Các tiền vệ và tiền đạo của chúng tôi đang làm cho hàng phòng ngự trông tệ hơn. Chúng tôi thực sự thiếu đi mối đe dọa ở hàng công và chúng tôi không ghi đủ số bàn thắng. Và hầu như mọi lúc, chúng tôi cần phòng thủ nhiều hơn tấn công và đó không phải là tiêu chuẩn tại Manchester United. Tại sao lại nhắm vào Lindelof? Không phải lỗi của anh ấy ở những bàn thắng, anh ấy và Maguire có lẽ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn toàn bộ hàng tiền vệ của chúng tôi, kéo bóng giỏi hơn tiền vệ của chúng tôi. Phần còn lại của đội bóng làm cho họ rất khó trong phòng thủ. HLV Solskjaer khen ngợi ảnh hưởng của Maguire:
Minh Tuấn | 13:01 05/11/2019