Những lo ngại về kỷ luật phòng ngự của Williams đã khiến Ole Gunnar Solskjaer phải đưa anh ra khỏi đội hình xuất phát trước Tottenham và Manchester City.
Quỷ đỏ đã thắng những trận đấu này, vì vậy, HLV Solskjaer không sai với quyết định của mình. Dù sao thì thật tuyệt vời khi thấy Williams có câu trả lời hoàn hảo trong lần được tin dùng bằng cách giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Alkmaar. Anh đã có một màn trình diễn xuất sắc ở cả hai đầu sân.
Những gì Williams thể hiện phản ánh cách tiếp cận của Man Utd trong hiệp 1. Anh đã phòng thủ chắc chắn, kỉ luật trong hiệp một. Đó là 45 phút đầu buồn tẻ của Quỷ đỏ.
Rõ ràng sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer đã chỉ đạo đội bóng đẩy cao đội hình tấn công, và Williams đã được cho phép để dâng cao. Anh đã châm ngòi cho một số pha lên bóng, tự tin dẫn bóng về phía trước từ vị trí hậu vệ trái, để tạo khoảng trống cho các đồng đội.
Khi Man Utd có bàn dẫn trước, Williams thậm chí còn dâng cao không ngừng nghỉ, và cho thấy lý do tại sao anh là lựa chọn tấn công đặc biệt nhất ở câu lạc bộ, hoàn toàn không sợ hãi. Thống kê cho thấy Williams đã có 96 lần chạm bóng tổng cộng, và hoàn thành 95% số đường chuyền. Việc giữ sạch lưới sẽ làm hài lòng tất cả, nhưng khả năng tấn công của anh thực sự bắt mắt.
Cũng khá dễ hiểu khi Williams đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau trận đấu.
Thất bại đáng quên của Man Utd trước City: