MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Fan Barca quá gay gắt, ngày tàn của Valverde có phải đã điểm?

    11:07 Chủ nhật 26/05/2019

    BongDa.com.vn Các CĐV Barcelona tỏ ra rất bực bội sau trận thua trước Valencia ở chung kết Copa del Rey.

    Sau thất bại khó tin 1-2 trước Valencia trong trận chung kết Copa del Rey, người hâm mộ Barcelona đã đồng loạt yêu cầu sa thải HLV Ernesto Valverde.

    Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã phải chịu rất nhiều áp lực trước khi bước vào trận đấu này, ngay cả khi ông đã mang về sân Camp Nou 2 danh hiệu La Liga trong 2 năm liên tiếp.

    CĐV barca đòi đuổi Valverde - Bóng Đá

     Valverde bị NHM chỉ trích dữ dội.

    Người hâm mộ đã lên trang Twitter chính thức của câu lạc bộ trên để trút giận. Thậm chí một số người còn mang ảnh chế của Valverde ra làm trò cười trên mạng xã hội. Hiện tại hashtag #ValverdeOUT đang được sử dụng rất nhiều trong những bài viết của cổ động viên Barcelona.

    Chiến lược gia 55 tuổi là nạn nhân chính của một trong những trận lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử Champions League. Ông cùng những học trò của mình đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi thua ngược Liverpool 0-4 trên thánh địa Anfield. Mặc dù đã có cách biệt 3 bàn sau khi kết thúc trận lượt đi trên sân Camp Nou.

    Bên cạnh đó còn là thất bại 1-4 trước AS Roma trong trận tứ kết Champions League trước đó một năm. Trận thua Valencia mới đây chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ với ông gần như đã hết.

    Trong tình hình căng thẳng này nhưng Lionel Messi vẫn lên tiếng ủng hộ ông thầy người Tây Ban Nha và khuyên ban lãnh đạo đừng quá vội vàng.

    “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình. Chúng tôi đã là nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng không tưởng trong hai năm liên tiếp. Chúng tôi đã bỏ lỡ trận chung kết Champions League bằng cái cách không thể nào tồi tệ hơn. Ông ấy cũng có lỗi như tất cả thành viên của đội bóng, nhưng chúng tôi mới là những người đáng trách nhất.”

    Trường Sơn | 10:38 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...