MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Fabregas, Willian và những cầu thủ nên rời Chelsea để cứu vãn sự nghiệp

    16:30 Thứ bảy 07/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn The Blues đang sở hữu những ngôi sao thượng thặng, tuy nhiên chính vì thế mà có nhiều cầu thủ không chấp nhận chôn vùi tài năng của mình trên băng ghế dự bị.

    5. Cesc Fabregas

    Kể từ khi được Arsene Wenger cho ra mắt lần đầu tiên ở tuổi 16, cả thế giới biết đến Fabregas như một tài năng đặc biệt. Fabregas sau đó đã có những tiến bộ vượt bậc và có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Arsenal, Barcelona và hiện tại là Chelsea.

     - Bóng Đá

     

    Ở mùa giải trước khi Conte lên nắm quyền, F4 thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Mặc dù được tin dùng ở giai đoạn đầu mùa nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn bị Conte ‘nhắc khéo’ cần cải thiện hơn nữa sức mạnh và khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, cùng với Toni Kroos, Fabregas là mẫu tiền vệ có nhãn quan chiến thuật hơn người, anh cần được chơi tự do để phát huy khả năng sáng tạo của mình. Để được công nhận, có lẽ Cesc phải rời khỏi Chelsea, đội bóng chuộng những ‘công nhân’ như Kante, Bakayoko ở khu vực giữa sân.

    4. Kenedy

    Cầu thủ 21 tuổi đến Chelsea từ CLB Fluminense của Brazil vào mùa hè năm 2015 và đã ra mắt dưới thời HLV Mourinho trước khi gia nhập Watford dưới dạng cho mượn ở nửa đầu mùa giải trước. Sau khi trở lại Stamford Bridge, cầu thủ này chỉ được HLV Conte tạo điều kiện ra sân ở một số trận đấu cúp không mấy quan trọng.

     - Bóng Đá

     

    Kenedy được xem là một trong những cầu thủ ưu tú nhất trong số những cầu thủ mà Chelsea đang sở hữu. Kenedy có thể chơi ở vị trí tiền vệ, tiền đạo cánh và thậm chí là hậu vệ cánh trái. Có lẽ anh nên tìm cho mình một bến đỗ mới để phát triển tài năng thay vì vùi mình ở đội trẻ.

    3. Willian

    Tiền vệ người Brazil là trụ cột của Chelsea khi Mourinho còn nắm quyền, tuy nhiên anh không được trọng dụng khi Conte ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Ở mùa giải trước, mặc dù chỉ có 13 trận ra sân ngay từ đầu, anh vẫn có được 8 pha lập công ở giải Ngoại hạng.

     - Bóng Đá

     

    Ở mùa giải năm nay, anh vẫn không thể cạnh tranh được một suất đá chính trên hàng công, trong khi đó Jose Mourinho liên tục chèo kéo anh tái ngộ tại Man Utd. Có lẽ Willian nên cân nhắc lời đề nghị này nếu cứ phải tiếp tục dự bị cho bộ ba Hazard, Morata, Pedro.

    2. Ruben Loftus-Cheek

    Ruben Loftus-Cheek cùng với Kenedy được xem là tương lai của The Blues. Loftus-Cheek là tài năng hiếm hoi được HLV Antonio Conte đánh giá cao.

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ 21 tuổi có sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật kết hợp với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Loftus-Cheek là tài năng được người Anh kỳ vọng kể từ sau sự xuất hiện của Wayne Rooney. Hiện tại, cầu thủ này đang thi đấu cho Crystal Palace bằng bản hợp đồng cho mượn, đây được xem là nơi không phù hợp với tiềm năng phát triển của Loftus-Cheek.

    1. Michi Batshuayi

    Trong trận đấu với Man City, khi Alvaro Morata dính chấn thương và phải rời sân, tưởng chừng như Conte sẽ tung Batshuayi vào sân thì bất ngờ HLV người Italia lại sử dụng Willian. Có lẽ đơn giản là ông không tin tưởng tiền đạo người Bỉ.

     - Bóng Đá

     

    Ngay cả khi Batshuayi ghi bàn vào lưới West Brom giúp Chelsea vô địch sớm mùa trước, hay bàn thắng phút bù giờ đánh bại Atletico vừa qua, Conte cũng không hề ngó ngàng. Có lẽ khi kỳ CN mùa Đông mở cửa, Batshuayi sẽ tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác, khi mà World Cup đã kề cận.

    Màn trình diễn của Batshuayi ở mùa giải trước

    Endo - Thể thao Việt Nam | 16:28 07/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...