MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Everton và giấc mơ với người Ý vĩ đại

    09:05 Chủ nhật 22/12/2019

    BongDa.com.vn Carlo Ancelotti đã gây sốc khi lựa chọn Everton làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp làm HLV lừng lẫy của mình. Ông sẽ tạo nên những khác biệt cho đội chủ sân Goodison Park?

    Nếu có một giấc mơ nào đó với CĐV Everton thì có lẽ họ cũng không dám nghĩ tới một ngày Carlo Ancelotti sẽ đến Goodison Park làm HLV trưởng. Nhưng giờ đây điều đó đã thành sự thật.

    Gọi là giấc mơ bởi vì sự vĩ đại của người đàn ông mang quốc tịch Ý này vượt quá xa so với Everton lúc này. Tuy đội bóng vùng Merseyside cũng đã 9 lần vô địch Anh nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước, lần gần nhất vinh quang đến với Everton là năm 1987. Và danh hiệu đáng kể nhất với họ trong hơn 20 năm qua chính là FA Cup và Siêu cúp Anh năm 1995.

     - Bóng Đá

     Ancelotti từng rất thành công với Chelsea.

    Trong khi đó có lẽ phải cần tới một tờ giấy A4 mới kể hết những danh hiệu của Carlo Ancelotti từ khi ông làm HLV. Đó là 2 Champions League, 1 Serie A, 1 FIFA Club World Cup với AC Milan, 1 Premier League cùng Chelsea, đoạt Ligue 1 khi dẫn dắt Paris Saint Germain, thêm 1 Champions League tại Real Madrid và gần đây nhất là đoạt ngôi vô địch Bundesliga khi dẫn dắt Bayern Munich. Với chừng đó danh hiệu thì ông xứng đáng là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử. Giờ đây ông sẽ là HLV trưởng của Everton.

    Xét về mọi mặt Everton tất nhiên thua quá xa những đội bóng kia. Nhưng không thể phủ nhận những nơi mà ông tới đều đặt dấu ấn rõ ràng. Real Madrid 3 năm không vào được chung kết Champions League cùng Jose Mourinho nhưng tới thời Carlo Ancelotti thì họ vô địch. Napoli - nơi duy nhất ông chưa có danh hiệu - nhưng đội bóng này cũng gây sức ép không nhỏ lên Juventus, nếu họ có tiềm lực mạnh hơn thì đã có thể làm nên chuyện. Vậy thì với Everton, liệu sẽ có điều kỳ diệu nào xảy ra hay không?

     - Bóng Đá

      Giờ đây ông về với Everton.

    Đầu tiên phải nói rằng lực lượng Everton không hề kém. Dù đội chủ sân Goodison Park không phải là ứng viên vô địch nhưng nhìn vào lực lượng của họ thì rõ ràng không thể xem thường. Trong khung thành là thủ môn tuyển Anh Jordan Pickford. Hàng hậu vệ với những Michael Keane, Yerry Mina…cũng mang đến chất lượng cao. Tuyến trên cũng không thiếu nhiều tên tuổi sáng giá như Gylfi Sigurosson, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Moise Kean, Alex Iwobi hay đặc biệt là ngôi sao người Brazil Richarlison. Với chừng ấy con người thì Everton hoàn toàn có thể sánh vai kẻ phá bĩnh và mơ về một vị trí trong tốp 4. Cho nên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu chưa phản ánh được hết khả năng của đội bóng này. Vấn đề của Everton là chưa có được một HLV đủ bản lĩnh để khai thác tiềm năng của các ngôi sao. Carlo Ancelotti có thể giải quyết vấn đề này. Dù Everton có thể là bước lùi trong sự nghiệp của ông nhưng biết đâu chừng chính Ancelotti đã nhận ra tiềm năng của đội bóng vùng Merseyside này để mình tìm một thử thách mới thì sao. Và Everton cũng chẳng dám mơ cao xa nên họ có thể tin rằng Ancelotti sẽ tạo ra điều tích cực hơn.

     - Bóng Đá

     Thực lực Everton không hề kém.

    Với những thành công cùng Chelsea thì có thể nói Carlo Ancelotti khá am hiểu bóng đá Anh. Giờ đây khi nắm một Everton đang nằm nửa cuối bảng xếp hạng sẽ là một thách thức vô cùng lớn. Nhưng hãy nhìn sang Tottenham, không phải trước khi Jose Mourinho đến họ cũng đứng tận vị trí thứ 14 đó hay sao. Chỉ cần HLV biết đánh thức tiềm năng cầu thủ thì mọi chuyện sẽ khác. Và với người Ý vĩ đại này, Everton có quyền mơ.

    Cát Tường | 09:00 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...