MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Everton mong muốn trẻ hóa đội hình với bản hợp đồng này

    19:55 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Fikayo Tomori được báo chí Anh đồn thổi là đang nằm trong tầm ngắm của Everton.

    Mùa giải năm trước, hàng thủ Everton thi đấu vô cùng chắc chắn với chỉ 46 bàn thua và giữ vị trí thứ sáu trong số các CLB để lọt lưới ít nhất giải Ngoại Hạng Anh, trong đó có công rất lớn đến từ trung vệ được mượn từ Chelsea, Kurt Zouma.

     - Bóng Đá

    Zouma là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ Everton trong mùa trước.

    Tính cả mùa trước, anh có đến 32 lần ra sân cho nửa xanh vùng Merseyside và ghi được hai bàn thắng, với thành tích đáng tự hào như vậy, chẳng trách HLV Marco Silva cố gắng hết sức chỉ để giữ lại anh.

    Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ rẽ theo một chiều hướng xấu nhất cho đôi bên khi Chelsea, đội bóng chủ quản của trung vệ này phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng kéo dài đến hè năm sau và nhiều khả năng anh sẽ quay về The Blues nhằm củng cố cho tình hình nhân sự tại Tây London.

    Và như một phương án dự trù cho tình huống trên, hôm nay tờ London Evening Standard đưa tin rằng Everton đang nhắm đến Fikayo Tomori, người hiện đã quay về London để hội quân cùng The Blues. Trước đó, anh này khoác áo Derby County theo thời hạn cho mượn một năm và đã đáo hạn từ đầu hè, nhưng vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào đến từ County nhằm giữ chân anh.

    Ngoài ra, việc góp mặt đến 4062 phút cho Derby County tại Championship (chỉ xếp sau đội trưởng Richard Keogh với 4392) đã chứng minh cho tầm quan trọng của cầu thủ người Anh trong các chiến thuật của đội.

     - Bóng Đá

     Tomori gia nhập Derby County từ mùa hè năm trước và có rất nhiều tiến bộ dưới tay HLV Frank Lampard.

    Được biết, ngoài Everton, còn có một số CLB đến từ Bồ Đào Nha và Đức cũng lăm le đến trung vệ 21 tuổi này, vì vậy phía HLV Silva đang gấp rút yêu cầu ban lãnh đạo nhanh chóng hoàn tất thương vụ trên nhằm kịp thời chuẩn bị cho mùa giải mới. Dưới đây là bản thông tin của anh do WhoScored cung cấp.

     - Bóng Đá

     Bảng thống kê điểm mạnh, yếu từ trung vệ 21 tuổi.

    Như ta thấy, điểm mạnh của Tomori nằm ở việc tắc bóng, thể hiện rõ qua thông số 2,3 lần mỗi 90 phút của anh. Kèm theo đó, trung vệ người Anh còn rất giỏi trong khoản phá bóng với 1,5 lần mỗi trận và có thể chuyền khá tốt. Tuy nhiên, điểm yếu cần khắc phục của Tomori nằm ở việc tranh chấp tay đôi và nếu muốn thành công tại môi trường cậy sức khỏe như Premier League, anh cần nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình.

    Nguyễn Kim Bằng | 19:40 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...