MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • ESPN gọi HLV Sven-Goran Eriksson là canh bạc của Philippines

    09:05 Thứ ba 13/11/2018

    Theo đó, cây bút John Duerden cho rằng bổ nhiệm nhà cầm quân người Thụy Điển sẽ mang lại nhiều rủi ro cho đội tuyển Philippines.

    Trước AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Philippines đã bổ nhiệm HLV người Thụy điển Sven-Goran Eriksson dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này, với mục tiêu vô địch giải đấu để từ đó làm tiền đề hướng tới Asian Cup 2019.

    Đây là một nước đi được cho là giàu tham vọng của bóng đá Philippines khi danh tiếng của HLV người Thụy Điển là điều không phải bàn cãi. Dẫu vậy, thành công của sự hợp tác này vẫn là dấu hỏi. Ký giả John Duerden của ESPN nghi ngờ khả năng thành công của HLV Eriksson. 

     - Bóng Đá

     HLV Eriksson được Liên đoàn bóng đá Philippines giao nhiệm vụ vô địch AFF Cup.

    "Việc bổ nhiệm Eriksson trên khía cạnh nào đó sẽ đem lại những rủi ro nếu nhìn vào thành tích không mấy ấn tượng thời gian gần đây của ông", Duerden đặt nghi vấn. "Eriksson từng có thành tựu trong những năm đầu sự nghiệp tại Bồ Đào Nha và Italy, từ đó là tiền đề để ông dẫn dắt tuyển Anh. Dẫu vậy từ khi chia tay Tam sư năm 2006, Eriksson đã phiêu bạt từ Manchester City cho tới Mexico, đến Bờ Biển Ngà, rồi Leicester City... Không nơi nào ông để lại dấu ấn cụ thể."

    "Không có dấu hiệu cho thấy Eriksson sẽ kết thúc chuỗi thành tích ấy ở châu Á. Đầu tiên, Eriksson trở thành HLV của Quảng Châu R&F năm 2013, trước khi trở thành HLV của Thượng Hải SIPG nhưng cũng không thể giúp đội bóng có danh hiệu. Năm 2016, Eriksson chuyển tới làm việc ở đội hạng 2 Thâm Quyến nhưng bị sa thải sau chỉ 5 chiến thắng trong 13 trận", ký giả chuyên viết về bóng đá châu Á của ESPN cho hay.

    Bên cạnh đó, một vấn đề được ESPN chỉ ra là vị HLV người Thụy Điển không có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á. So với Eriksson, liên đoàn bóng đá Philippines hoàn toàn có thể thuê những HLV khác với thù lao thấp hơn nhưng có kinh nghiệm tại Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Tuyển Philippines đối đầu với Thái Lan tại AFF Cup 2016. 

    John Duerden viết: "Có những người từng thành công trong quá khứ, có thể kể đến như Simon McMenemy. Năm 2010 khi mới 32 tuổi, McMenemy đã giúp Philippines, từ chỗ chỉ thắng 1 trận trong 4 kỳ AFF gần nhất, đánh bại đương kim vô địch Việt Nam ngay tại Hà Nội và trước 40.000 người. Hay như Michael Weiss cũng từng giúp Philippines vào bán kết năm 2012, và Tom Dooley vào năm 2014."

    Bên cạnh đó, ký giả của ESPN cho rằng HLV Eriksson sẽ phải làm việc cật lực nếu muốn giúp Philippines tạo nên kỳ tích tại AFF Cup lần này, cũng như giúp ông có danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2000. Bằng không, sự kết hợp này sẽ là một thất bại của HLV người Thụy Điển cũng như bóng đá Philippines.

    HLV Eriksson sẽ có trận đấu đầu tiên cùng tuyển Philippines vào ngày 13/11 gặp tuyển Singapore - đội bóng vừa giành thắng lợi 1-0 trước Indonesia.

    Phúc Long | 08:20 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...