Eriksen tỏa sáng giúp Đan Mạch đả bại Mexico
07:22 Chủ nhật 10/06/2018
BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điểm nổi bật rút ra từ chiến thắng của 'Những chú lính chì' trước Mexico.

1. MEXICO THI ĐẤU THIẾU KẾT DÍNH:

Trong khi 'Những chú lính chì' Đan Mạch dù thiếu những ngôi sao nhưng thi đấu vô cùng ăn ý thì El Tri có lợi thế rất lớn là có nhiều cầu thủ đã sát cánh cùng nhau từ các kì  World Cup trước đã không phối hợp chặt chẽ với nhau.

Những điểm rút ra từ trận Đan Mạch 2-0 Mexico - Bóng Đá

 Trước trận đấu này, Mexico đã dính tới vụ scandal vì ăn chơi quá đà.

Không biết có phải việc báo chí phanh phui vụ lùm xum liên quan tới việc tổ chức ăn mừng của đội đã ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ Mexico không mà họ thi đấu như mơ ngủ. Đội quân của HLV Osorio tiếp tục bị chỉ trích vì khả năng tấn công kém cỏi trong trận này.

Tin vui cho Mexico là Andres Guardado và Hector Moreno đã thi đấu được 45 phút khi cả hai trước đó bị nghi ngờ về mặt thể lực. Đáng chú ý là Mexcio có nhiều cầu thủ chơi không tốt ở trận này đặc biệt là Jesus Gallardo, Oribe Peralta và Giovani dos Santos. Hậu vệ Gallardo yếu kém trong phòng ngự lẫn tấn công, tiền đạo Peralta không phối hợp với đồng đội còn dos Santos lại thiếu sự sáng tạo trong tấn công. Nhiều khả năng cả ba sẽ không được ra sân trong trận đầu tiên gặp Đức tại World Cup 2018.

2. ĐAN MẠCH CẦN BỚT PHỤ THUỘC VÀO ERIKSEN

Trong những trận giao hữu gần đây, các học trò của HLV Age Hareide đã lộ điểm yếu cố hữu: Khả năng dứt điểm kém. Trong 3 trận đấu trước gặp Panama, Chile và Thụy Điển, ‘Những chú lính chì’ chỉ một lần duy nhất ghi bàn trước đối thủ yếu Panama.

Những điểm rút ra từ trận Đan Mạch 2-0 Mexico - Bóng Đá

 Eriksen đã đóng góp vào 12/18 bàn thắng gần đây của Đan Mạch.

Tuy nhiên trong trận đấu này Đan Mạch ghi được hai bàn thắng nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Yussuf Yurary Poulsen bắt nguồn từ pha triển khai tấn công của Christian Eriksen và chính tiền vệ của Tottenham đã tự mình ấn định tỉ số bằng pha kết thúc thông minh.

Ngoài hai tình huống trên thì đội bóng Bắc Âu cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tiền đạo Nicolai Jorgensen và cầu thủ vào thay người Martin Braithwaite đã không tận dụng được nhiều tình huống ngon ăn để gia tăng tỉ số cho đội nhà.

3. OCHOA TIẾP TỤC TỎA SÁNG ĐỂ GÁNH MEXICO

Thủ thành Guillermo Ochoa đã từng đóng vai người hùng của đội bóng khi chơi cực kì xuất sắc trong kỳ World Cup ở Brazil và anh cần phải lặp lại phong độ cách đây 4 năm để giúp đội bóng của mình đi tiếp vào vòng 1/16.

Những điểm rút ra từ trận Đan Mạch 2-0 Mexico - Bóng Đá

 Mexico vẫn phải trông cậy vào thủ thành 32 tuổi.

HLV Osorio phần nhiều thiên về tấn công nhưng đây là  con dao hai lưỡi khi đội hình của họ không có những cầu thủ tốt nhất. Sự vắng mặt của Nestor Araujo và Diego Reyes bên hành lang cánh phải đã khiến hàng thủ của EL Tri suy yếu đi nhiều.

Hector Moreno vừa trở lại sau chấn thương thi đấu không tốt. Chính sự thiếu chắc chắn của anh và sự không tập trung của Jonathan dos Santos khiến giúp Mexico có hai tình huống suýt bị thủng lưới nhưng rất may người gác đền của họ đã xuất sắc hóa giải.

Ochoa đã có mùa giải chơi tốt trong màu áo CLB và hi vọng sự tự tin từ thủ thành này sẽ truyền cảm hứng tới các đồng đội anh thi đấu khởi sắc hơn.

Quỳnh Phương | 06:25 10/06/2018