Eriksen – Modric: Cuộc so tài thượng đỉnh
15:54 Chủ nhật 01/07/2018
BongDa.com.vn HLV trưởng của đội tuyển Đan Mạch – Age Hareide cho biết trận đấu giữa đội bóng của ông Croatia sẽ được quyết định bởi cuộc chiến giữa Eriksen và Modric.

Những chú lính chì kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì, chính vì vậy họ sẽ đụng độ đội đầu bảng D là Croatia, đội tuyển toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Đan Mạch tất nhiên bị đánh giá thấp hơn không chỉ vì phong độ gần đây, lực lượng của họ cũng hoàn toàn thua thiệt với đội bóng áo ca-rô.

Tuy nhiên Hareide hoàn toàn tự tin trước khi bước vào trận chiến này. Ông cho biết đội bóng của ông sẽ chơi rộng và đa dạng hơn: “Tôi sẽ cho các bạn thấy một Đan Mạch khác với những gì các bạn đã thấy trước đây. Chúng tôi sẽ chơi theo phong cách của mình, vẫn là phòng ngự chặt chẽ nhưng toàn đội sẽ tấn công nhiều hơn.

 - Bóng Đá

 Eriksen là nhạc trưởng của Đan Mạch.

Đây có thể là trận đấu của riêng Modric và Eriksen, một điều hết sức thú vị. Nó thật tuyệt vời đối với người hâm mộ bóng đá.”

Đan Mạch đã bất bại trong 18 trận gần nhất, một kỷ lục quốc gia. Lần gần nhất họ thua trận là trước Montenegro vào tháng 10 năm 2016. Họ cũng đã giữ sạch lưới 6 trong tổng số 7 trận đấu vừa qua. Christian Eriksen trong buổi họp báo mới nhất đã rất tự tin tuyên bố không thua kém người đồng nghiệp Luka Modric: “Tôi không cảm thấy mình thua kém anh ấy [Modric].”

Modric từ chối đáp trả những phát biểu của Eriksen, anh cho biết: “Tôi không thích so sánh cầu thủ, để so sánh người khác với bản thân mình. Eriksen là một cầu thủ tuyệt vời và anh ấy có một mùa giải tuyệt vời ở Tottenham. Anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất của Đan Mạch.”

 - Bóng Đá

Modric là tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới. 

Tại Kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi, Eriksen dù mới 19 tuổi, song đã là nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi của Đan Mạch. Và tại ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới lần này, cầu thủ 26 tuổi chính là niềm hy vọng lớn nhất của “Những chú lính chì”. Eriksen trải qua mùa giải thăng hoa ở cấp độ CLB khi có được 14 bàn thắng và 11 đường kiến tạo trong màu áo Tottenham.

Trong khi đó Luka Modric được xem là tiền xuất sắc bậc nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Modric vừa cùng Real Madrid thiết lập nên kỷ lục vô địch Champions League trong 3 mùa giải liên tiếp. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, Luka Modric luôn đóng vai trò “nhạc trưởng” điều tiết lối chơi và truyền cảm hứng cho toàn đội. Thành bại của Croatia tại kỳ World Cup lần này phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Modric.

Endo | 15:54 01/07/2018