MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Eriksen ám chỉ Tottenham không đủ khả năng đoạt danh hiệu

    15:31 Thứ ba 24/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dù không nói thẳng nhưng tiền vệ người Đan Mạch ngấm ngầm ám chỉ đội bóng cũ của anh không thể chinh phục danh hiệu.

    Bàn thắng đầu tiên của Eriksen cho Inter.

    Christian Eriksen luôn là chủ đề khiến báo chí tiêu tốn không ít giấy mực. Và cuối cùng, nó cũng đã chấm dứt vào phiên chợ Đông vừa rồi, khi tiền vệ này tìm được một bến đỗ mới. Anh đã quyết định gia nhập Inter Milan với mức phí vào khoảng 20 triệu euro. Thực tế, Tottenham cũng có ý muốn giữ lại trụ cột của mình, nhưng Eriksen vẫn dứt áo ra đi.

    Eriksen so sánh Inter và Tottenham - Bóng Đá

     Eriksen rất có tham vọng.

    Mới đây trả lời với Sky của Italia, tiền vệ người Đan Mạch cho biết: “Tại Inter, tôi có cơ hội để đoạt những chiếc cúp. Tôi ở đây để giành chiến thắng và tìm kiếm thử thách mới. Lần cuối cùng tôi có được danh hiệu là ở Ajax nhiều năm về trước. Tôi nhớ cảm giác đó và tôi muốn tìm lại nó cùng Inter.

    Trận chung kết Champions League rất tồi tệ, chúng tôi đã thua và không muốn nhớ đến. Tôi bị mọi người xem là kẻ xấu trong phòng thay đồ, kể từ khi tôi nói sẽ ra đi. Thành thực mà nói trong nhiều năm qua nếu có điều gì xảy ra, ai cũng muốn tìm một bến đỗ mới, nhưng chỉ có tôi là nói điều đó một cách công khai.”

    Trước khi Serie A bị đình chỉ vì COVID-19, Inter Milan của Eriksen kém 9 điểm so với đội đầu bảng Juventus. Cơ hội cho họ là vẫn còn. Tại Europa League, đoàn quân của HLV Antonio Conte đụng độ Getafe ở vòng 16 đội.

    Endo | 15:01 24/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...