MỚI NHẤT :
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Emery: 'Tôi nói với Arsenal đó là người tôi cần, cậu ta muốn đến CLB'

    05:59 Thứ bảy 16/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa có những chia sẻ bất ngờ về kế hoạch chuyển nhượng của The Gunner trước đây.

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, các CĐV Arsenal đã có dịp hân hoan khi đội nhà hoạt động rầm rộ ở phiên chợ Hè 2019. Hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý được Pháo thủ mang về như David Luiz, Kieran Tierney, Gabriel Martinelli hay đặc biệt nhất là trường hợp của Nicolas Pepe.

    Để có được sự phục vụ của tuyển thủ Bờ Biển Ngà, đội chủ sân Emirates phải chi số tiền lên đến 72 triệu bảng. Tuy vậy, thành tích của cựu sao Angers tại xứ Sương mù lại không mấy khả quan. Anh ra sân tới 32 trận trên mọi đấu trường, thế nhưng chỉ ghi 6 bàn và có 8 đường kiến tạo.

    Chính vì lẽ ấy, HLV Unai Emery đã không cảm thấy hài lòng và sau đó bị sa thải vì chuỗi trận bạc nhược của CLB Bắc London. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất của mình với The Guardian, đích thân cựu thuyền trưởng Sevilla đã hé lộ câu chuyện đầy bất ngờ. 

    Unai Emery did not want Arsenal to sign Nicolas Pepe and held talks with Wilfried Zaha instead - Bóng Đá

     Emery từng bị phớt lờ đề nghị chuyển nhượng tại Arsenal. 

    "Chúng tôi chiêu mộ Pepe. Tuy vậy đội bóng không biết được cá tính của cậu ấy, anh chàng này cần thêm thời gian. Tôi thích một người am hiểu Premier League và không cần phải thích nghi. Zaha từng tự mình định đoạt trận đấu với Manchester City, Tottenham Hotspur và với chúng tôi nữa.

    Màn trình diễn ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi nói với họ 'Đây là cầu thủ mà tôi cần, cậu ta muốn đến CLB'. Họ quyết định Pepe là sự lựa chọn cho tương lai. Tôi bảo 'Phải, nhưng chúng ta cần thắng ngay bây giờ", chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết. 

    Đằng sau mùa giải bất bại của Arsenal: 

     
    Giang Nam | 05:29 16/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...