MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Emery: "Rất khó để thắng Man Utd..."

    22:55 Thứ ba 04/12/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận Arsenal phải đối mặt với một thách thức rất khó khăn tại Old Trafford và cũng nói đến sự cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

    Arsenal đã nhiều lần thất bại trong việc tận dụng lợi thế về sự thiếu ổn định của Man Utd trong những năm hậu Sir Alex Ferguson. Kể từ khi Emmanuel Adebayor giúp họ giành chiến thắng 1-0 vào năm 2006, đội bóng này thua 8 hoà 3 cho đến nay tại Old Trafford.

     Adebayor là người đã giúp Arsenal hạ gục Man Utd vào năm 2006.

    Vào thời điểm này, The Gunners có phong độ rất cao, trong khi Quỷ đỏ tỏ ra hụt hơi với nhóm Big Six. Tuy nhiên, Premier Legaue chưa bao giờ có thể lấy điều đó ra để nhìn về kết quả chung cuộc. Và huấn luyện viên Unai Emery cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho biết:

    Đó là một trận đấu lớn, một thử thách lớn. Chúng tôi phải chơi trên sân khách và cần phải tiếp tục cải thiện tâm lý mỗi khi xa nhà. Chúng tôi cần phải thay đổi để tạo ra sức cạnh tranh. Tôi nghĩ rằng Arsenal đang làm điều đó, nhưng đó là một thách thức mới bởi vì đối thủ là United, nó lớn hơn các trận đấu khác. 

    Đối với chúng tôi, đó là một cuộc đụng độ rất thú vị. Việc chuẩn bị cho trận đấu này cũng là động lực lớn cho Arsenal và cho tôi. Nếu Arsenal thực sự mạnh hơn có nghĩa là chúng tôi cần chứng minh điều đó vào thứ 4. Chúng tôi có những điểm giống như Tottenham nhưng chúng tôi sẽ đi đến Manchester United vào thứ Tư và cần duy trì hiệu suất đã có.

    Các bạn biết rõ hơn tôi, rằng rất khó để giành chiến thắng ở đó. Tại thời điểm này, Arsenal có tính nhất quán trong tâm lý. Chúng tôi bình tĩnh, chúng tôi biết mình cần phải cải thiện và tận hưởng từng khoảnh khắc, như hôm qua. Mặd dù đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hôm nay chúng tôi đang làm việc và suy nghĩ về ngày thứ tư.

     Emery có thể giúp Arsenal đánh bại Man Utd tại Old Trafford sau 12 năm.

    Chiến thắng của Arsenal vào hôm Chủ nhật đã giúp họ vượt lên trên Spurs nhưng khoảng cách với hai đội xếp trên là Manchester City và Liverpool vẫn là một điều đáng sợ với lần lượt tám và sáu điểm. Có thể hiểu được, Emery đã rất muốn chơi trò chuyện về một sự thử thách cho danh hiệu vô địch. Emery nói thêm:

    Hiện tại, một số đội có được lợi thế hơn chúng tôi. Đầu tiên, đó là Manchester City. Họ khác biệt về điểm số và hiệu số bàn thắng bại. Thứ hai là giữa Liverpool và Arsenal nhưng không quá lớn. Đó là các màn trình diễn, với những điểm số, bàn thắng ghi được và khi bị thủng lưới, chúng tôi cũng giống Chelsea và Tottenham, nó rất thực tế. Chúng tôi muốn tiến bộ và không nghĩ về họ, nhưng hãy nhìn về trận đấu tiếp theo. 

    Premier League là giải đấu ưu tiên của đội bóng, nhưng chúng tôi cũng có những triển vọng rất thú vị ở Europa League, Carabao Cup và FA Cup. Tôi muốn cả đội hãy suy nghĩ về khả năng này - có thể không phải năm nay, bởi vì thật sự rất khó - nhưng để tiếp cận nó, bạn phải tiến bộ về trình độ và nhu cầu.

    Vũ Quang Toản | 22:00 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...