MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Được định giá 300 triệu euro, sao Ý vẫn phải xuống chơi cho tuyển trẻ

    13:20 Thứ bảy 09/11/2019

    BongDa.com.vn "Pirlo mới" chưa thể giành được một suất chính thức ở đội hình tuyển Ý.

    U21 Ý vừa công bố danh sách triệu tập cho các trận vòng loại EURO U21 tháng này. Theo đó, nhiều cái tên nổi bật xuất hiện trong đội hình này có thể kể đến Patrick Cutrone, Moise Kean và Sandro Tonali. Trong khi Cutrone và Moise Kean đang khá chật vật sau khi chuyển đến Ngoại hạng Anh mùa hè mới đây thì Tonali lại khẳng định bản thân mạnh mẽ trong màu áo Brescia.

    Brescia president closes door for Liverpool-linked Tonali's exit - Bóng Đá

     Tonali vẫn sẽ tiếp tục chơi với đội trẻ.

    Ở tuổi 19, tiền vệ này đã được đánh giá rất cao bởi lối chơi kỹ thuật, cùng với ngoại hình lãng tử, Tonali thường xuyên được so sánh với người tiền bối huyền thoại Andrea Pirlo. Anh được cho đang là mục tiêu chuyển nhượng của rất nhiều ông lớn, tuy nhiên chủ tịch của Brescia, Massimo Cellino đã nói thẳng là không bán, với ông cầu thủ này đáng giá ít nhất 300 triệu euro.

    Hồi tháng trước, Sandro Tonali đã có lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển quốc gia, được ra mắt đội tuyển trong trận thắng Liechtenstein, vào sân thay người ở phút thứ 74 và để lại dấu ấn bằng một thẻ vàng.

    Sau khi vắng mặt đáng tiếc ở World Cup 2018, tuyển Ý đang có một sự trở lại mạnh mẽ ở chiến dịch vòng loại EURO 2020, toàn thắng ở cả 8 trận, đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết năm sau. Trong khi đó, đội U21 cũng chơi ấn tượng, tạm đứng thứ ba bảng đấu, đá kém đội đầu bảng 2 trận.

    Bàn thắng thứ 699 trong sự nghiệp của Ronaldo: 

    Hoài Thu | 13:00 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...