MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Đừng trách Mourinho, hãy trách cầu thủ Man Utd

    16:45 Thứ tư 08/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại 0-1 trước Chelsea, những điểm yếu của Man Utd lại được lộ rõ. Còn Jose Mourinho là người phải chịu chỉ trích nhiều nhất, dù Quỷ đỏ của ông vẫn đang xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh. Câu hỏi đặt ra: liệu những chỉ trích nhắm vào Mourinho có công bằng?

    Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Man Utd, Mourinho đã giúp Quỷ đỏ giành 3 danh hiệu là Siêu Cúp Anh, Cúp liên đoàn và Europa League. Ông chỉ bị chê bai vì 1 lí do duy nhất, là để Man Utd chơi thực dụng, lối chơi được cho là không phù hợp với một đội bóng giàu truyền thống như đội chủ sân Old Trafford.

    Còn mùa này, ngoài 2 trận thua Huddersfield và Chelsea, Man Utd đã thể hiện không đến nỗi nào. Các học trò của Mourinho đã ghi không ít bàn thắng, ở cả Ngoại hạng Anh, League Cup lẫn Champions League. Dấu ấn của Mourinho dần được thể hiện rõ, dù biết rằng, phải xây lại công trình dở dang tại Old Trafford sau khi kế nhiệm David Moyes và Louis van Gaal là đều rất khó khăn.

     - Bóng Đá

     Morata ghi bàn vào lưới Man Utd.

    Hãy nhìn vào đội hình Man Utd hiện tại mới thấy được Mourinho phải khổ sở như thế nào. Hai hậu vệ cánh đáng tin nhất của họ lại là 2 cầu thủ nổi danh nhờ đá tiền vệ, mà cũng không còn trẻ trung gì. Bàn về khả năng tạt cánh, các tiền vệ của Quỷ đỏ hiện tại đều rất yếu kém. Đây là một trong những lí do khiến Romelu Lukaku - mẫu cầu thủ của Mourinho - không phát huy hết sở trường của mình.

    Mourinho có thói quen để 1, 2 cầu thủ tài năng chơi khá tự do để tạo ra sự khác biệt qua các bàn thắng hay kiến tạo, như Wesley Sneijder ở Inter Milan, Mesut Ozil ở Real Madrid, Deco ở Porto, Eden Hazard ở Chelsea, nhưng tại Man Utd, không một ai có thể đáp ứng yêu cầu này. Henrikh Mkhitaryan đang là một trong những cái tên gây thất vọng nhất, Juan Mata thì chỉ tròn vai, trong khi đó, Jesse Lingard hầu như chỉ biết chạy theo bóng.

    Hàng tiền vệ tưởng như rất hùng mạnh của Quỷ đỏ lúc này trở nên yếu đuối bởi sự vắng mặt của Paul Pogba. Matic tuy hay nhưng khó để cáng đáng hết mọi việc. Còn Ander Herrera sau chiến tích bắt chết Hazard mùa trước đã trở nên quá tầm thường. Ở khâu phòng ngự, như lời thừa nhận của Mourinho, đội bóng của ông đã bàn đi bàn lại về miếng đánh của Chelsea, nhưng vẫn bị Alvaro Morata trừng phạt bởi bài câu bóng từ trung lộ.

     - Bóng Đá

     Mourinho đang bị khó khăn bủa vây.

    Trước Chelsea, người ta không thể hình dung được làm thế nào để Man Utd có thể ghi được bàn thắng khi Fellaini chưa có mặt. Cựu danh thủ Chelsea, Marcel Desailly có lí do để lên tiếng bảo vệ Người đặc biệt: “Mourinho phải là chính mình, ông hiểu rõ khả năng của đội hình. Có vẻ như ông ấy không có trong tay đội hình ưng ý nhất, so sánh rõ rệt nhất với Pep Guardiola, người có quyền chọn từng cầu thủ trong đội hình Man City. Mourinho vẫn phải làm việc với một vài cầu thủ mà ông không muốn có."

    "Mourinho vẫn phải làm việc với một vài cầu thủ mà ông không muốn có", đây có lẽ là lí do chính xác nhất khiến cỗ máy Man Utd không vận hành tốt như sự kì vọng của người hâm mộ, và cả chính Mourinho.

    Deco - mẫu tiền vệ sáng tạo trong mơ của Mourinho:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 16:21 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...