MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Dùng kế hiểm, Barca đánh bại Real, đón mục tiêu 200 triệu về Camp Nou

    14:47 Thứ sáu 26/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn La Liga lại sắp đón siêu sao hàng đầu Châu Âu với động thái mới nhất từ xứ Catalan.

    Neymar muốn rời PSG

    Mùa hè 2017, Neymar rời Barcelona để đến Paris Saint-Germain bằng bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Ngôi sao người Brazil nhận được rất nhiều hứa hẹn về tiền bạc, danh vọng lẫn đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù vậy, sau 2 mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Parc des Princes, đến thời điểm hiện tại, những hào nhoáng và xa hoa tại Paris không còn đủ "ma lực" giữ chân tiền đạo sinh năm 1992.

    Dùng kế hiểm, Barca đánh bại Real, đón mục tiêu 200 triệu về Camp Nou - Bóng Đá

    Neymar đã rất muốn rời PSG.

    Mùa hè 2019, Neymar chính thức lên tiếng muốn rời PSG. Điểm đến lớn nhất mà siêu sao xứ sở Samba lựa chọn hẳn là Barcelona, nơi từng cho anh rất nhiều danh vọng về đỉnh cao sự nghiệp, mà cụ thể là chức vô địch Champions League duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trước viễn cảnh này, "gã khổng lồ" Ligue 1 hiểu rõ không thể giữ Neymar bằng mọi giá, chính vì lẽ đó sẵn sàng nghe mọi lời chào mời nếu nhận được mức phí hợp lý, lên đến 200 triệu bảng.

    Khi Neymar quyết định rời PSG, không chỉ Barcelona mà Real Madrid cũng đặc biệt quan tâm đến thương vụ này. Chủ tịch Florentino Perez luôn theo sát động thái chuyển nhượng của ngôi sao người Brazil. Chính vị quan chức cấp cao nêu trên từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Neymar, không giấu diếm ý định sẽ làm mọi cách để đón chân sút này về Santiago Bernabeu. Đến thời điểm hiện tại, tương lai của Neymar vẫn là dấu hỏi lớn với rất nhiều tình tiết hấp dẫn phía trước.

    Barcelona "tung chiêu" trước Real

    Barcelona là CLB nắm ưu thế trong việc đưa Neymar rời Parc des Princes, bởi lẽ tiền đạo sinh năm 1992 mong muốn tái hợp với người đồng đội vĩ đại Lionel Messi. Cùng với đó, phong cách chơi bóng và những thành công trong quá khứ tại Barcelona cũng mang lại cho Neymar rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, khi mà mọi thứ chưa ngã ngũ, tham vọng chiêu mộ Neymar của Real Madrid nhiều khả năng sẽ khiến thượng tầng Blaugrana phải trả giá.

    Chính vì lẽ đó, theo nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, BLĐ Barcelona đã yêu cầu phía PSG ưu tiên trong thương vụ chiêu mộ Neymar. Cụ thể, nếu nhà đương kim vô địch Ligue 1 dự tính bán Neymar, Barca phải là CLB được biết đầu tiên ý định và thông tin này. Đây là điều khoản mà thượng tầng xứ Catalan mong muốn phía PSG chấp thuận, nhằm giúp họ chiếm ưu thế hơn so với Real Madrid, CLB luôn sẵn sàng "chơi lớn" để giành giật với Blaugrana.

    Dùng kế hiểm, Barca đánh bại Real, đón mục tiêu 200 triệu về Camp Nou - Bóng Đá

    Thượng tầng Barca đã "tung chiêu" để giành Neymar.

    Với động thái này, có thể thấy Barcelona cũng nghiêm túc nhìn nhận thương vụ chiêu mộ Neymar. Bên cạnh đó, thượng tầng đội bóng xứ Catalan đồng thời không ngại "tung chiêu" nhằm khiến đối thủ Real Madrid phải "ôm hận" và thất bại trên thị trường chuyển nhượng.

    Muốn "cuỗm" Neymar của Barcelona đâu có dễ!

    Minh Trí | 14:30 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...