MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • “Đụng chạm” nữ trọng tài, sao Man City hứng chịu chỉ trích

    14:01 Chủ nhật 18/10/2020

    BongDa.com.vn Một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra trong trận đấu giữa Man City và Arsenal vào đêm qua.

    Sian Massey-Ellis từ lâu đã được tin tưởng cho vị trí trọng tài biên. Ở trận đại chiến giữa Man City và Arsenal vào đêm qua, Massey-Ellis trợ lý cho trọng tài chính Kavanagh và đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

    Tuy nhiên, trước giờ nghỉ giải lao, Massey-Ellis đã quyết định một quả ném biên cho Pháo thủ, thế nhưng Sergio Aguero cho rằng bóng nên thuộc về đội chủ nhà. Tiền đạo người Argentina đã tiến tới đặt tay lên vai của nữ trợ lý trọng tài. Massey-Ellis sau đó đã phản ứng rất nhanh, gạt cánh tay của số 10 bên phía Man City ra khỏi mình.

    Aguero bị chỉ trích vì khoác vai trọng tài - Bóng Đá

     Hành vi của Aguero bị chỉ trích.

    Sau trận đấu, Aguero đã hứng chịu chỉ trích của người hâm mộ trên mạng xã hội. Số đông đều cho rằng hành động của tiền đạo 32 tuổi là không phù hợp, không tôn trọng phụ nữ. Pep Guardiola đã buộc phải lên tiếng bảo vệ cậu học trò: “Nào các bạn, Sergio là người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Hãy tìm vấn đề trong các tình huống khác của trận đấu, không phải trong trường hợp này.”

    Năng lực của Massey thực sự đã được đánh giá cao vì không phải ai cũng có thể cùng với các trọng tài điều khiển các trận đấu có cường độ cao như tại giải Ngoại hạng Anh. Massey được coi như nhân vật tiên phong trong các quan điểm về bình đẳng giới trong công việc.

    Đẳng cấp của Aguero

     
    Endo | 13:31 18/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...