MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Đức Chinh tiếp tục gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng

    11:30 Thứ sáu 12/04/2019

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh Đỗ Merlo và Patrick Boni đang gặp những vấn đề khác nhau, SHB Đà Nẵng phải trông cậy vào khả năng ghi bàn của Đức Chinh trong chuyến làm khách tại Hải Phòng.

    Sáng 12/04, SHB Đà Nẵng đã lên đường di chuyển ra Hải Phòng để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại vòng 5 V-League 2019.

    Đức Chinh tiếp tục gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng - Bóng Đá

     Đức Chinh tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công của SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng. Ảnh: Viết Định.

    Ở trận đấu trước chủ nhà Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực Đỗ Merlo và ngoại binh Patrick Boni đang gặp vấn đề về sức khỏe.

    Nếu như Merlo đang trong quá trình bình phục chấn thương ở đầu gối, thì Boni phải cần thêm khoảng 1 tuần nữ mới có thể trở lại vì giãn xương vai. Vì thế nhiệm vụ ghi bàn của đội bóng sông Hàn lúc này đang được đặt lên vai những gương mặt nội binh như Hà Đức Chinh, Phan Văn Long hay A Mít.

    Tại vòng 4 trước đó gặp Thanh Hóa, bộ ba này cũng được HLV Lê Huỳnh Đức đưa ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên với sự non nớt kinh nghiệm, họ đã không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự Thanh Hóa, qua đó đành chỉ giành được một điểm trên sân Thanh Hóa.

    Bên cạnh, Đỗ Merlo, Patrick Boni thì Trọng Hóa cũng bị đau cơ háng. Cùng với đó, trung vệ Phạm Mạnh Hùng không thể ra sân vì đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Thanh Hóa.

    Với việc vắng mặt trung vệ nội số một của họ là Mạnh Hùng, nhiều khả năng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có sự điều chỉnh ở trung tâm hàng phòng ngự, Bùi Tiến Dụng hoặc Công Nhật sẽ sát cánh cùng ngoại binh Victor.

    Trong hai chuyến làm khách gần nhất trên sân Lạch Tray, SHB Đà Nẵng đều nhận những thất bại cay đắng trước thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Vì thế trong trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Lê Huỳnh Đức và học trò đang đặt quyết tâm rất cao để có điểm.

    Đức Chinh tiếp tục gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng trước Hải Phòng - Bóng Đá

     Đỗ Merlo vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Viết Định.

    Thế nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi Hải Phòng đang có phong độ cực kỳ ổn định sau 4 vòng đấu với 3 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý ở trận đấu này, đội bóng đất Cảng sẽ đón sự trở lại của tiền đạo tạm dẫn đầu danh hiệu "vua phá lưới" là Jermie Lynch.

    Trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 14/04 tới.

    Viết Định | 11:10 12/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...