MỚI NHẤT :
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Đức Chinh, Hoàng Đức nổ súng, U23 Việt Nam thắng ngược đội hạng 3 Hàn Quốc

    17:50 Thứ bảy 21/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiều nay (21/12) U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội bóng hạng 3 của Hàn Quốc Busan Transportation Cooperation FC.

    Nằm trong kế hoạch tập huấn trên đất Hàn, chiều nay (21/12), U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội bóng hạng 3 Busan Transportation Cooperation FC. Đây là trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn lần này.

    Giống như trận đấu với Đại học Yeungnam (hoà 0-0), cuộc đối đầu này cũng diễn ra với 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. HLV Park Hang-seo đã liên tục thay đổi nhân sự và tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ ra sân thi đấu. Người đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng.

    Đức Chinh nổ súng, U23 Việt Nam thắng ngược đội hạng 3 Hàn Quốc - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có trận giao hữu với Busan Transportation Cooperation FC.

    Nhâm Mạnh Dũng là người mở điểm cho Rồng vàng. Tuy nhiên, với đôi chút chủ quan U23 Việt Nam đã nhận liền 2 bàn thua sau đó và bị Busan Transportation Cooperation FC dẫn trước 2-1. Và sau cùng, Hà Đức Chinh và Nguyễn Hoàng Đức đã kịp ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà lội ngược dòng thành công, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 cho U23 Việt Nam.

    U23 Việt Nam cho thấy tinh thần chiến đấu rất tốt và bản lĩnh. Còn nhớ ở trận đấu với U22 Indonesia tại SEA Games, các chàng trai chúng ta cũng thua trước 1 bàn và giành chiến thắng chung cuộc nhờ 2 pha làm bàn của Thành Chung và Hoàng Đức. Như vậy, U23 Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn Hàn Quốc với 1 trận hòa, 1 chiến thắng.

    Trong khi đó, tình hình chấn thương của nhóm: Thanh Thịnh, Trọng Hùng, Đình Trọng và Quang Hải đang có chiều hướng tích cực. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có những cập nhật về thông tin của nhóm cầu thủ này: "Tin vui là bộ 3 cầu thủ gồm Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng mặc dù vẫn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young, nhưng khối lượng được nâng lên đáng kể và họ cũng có thể tập nặng với bóng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng đã hòa nhập với buổi tập chung của cả đội."

    Đức Chinh nổ súng, U23 Việt Nam thắng ngược đội hạng 3 Hàn Quốc - Bóng Đá

     Thanh Thịnh, Quang Hải, Trọng Hùng tập riêng cùng bác sỹ Choi Ju-young và đang hồi phục tốt.

    Như vậy, HLV Park Hang-seo đã có thể tạm yên tâm để hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Chúng ta với vị thế là đương kim Á quân chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ sẽ dè chừng và thận trọng.

    Theo lịch trình, sáng 22/12, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về TP.HCM. Ở đó, đội tiếp tục tập luyện, hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á vào ngày 01/01/2020. Và trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U23 Bahrain ngày 03/01.

    Đăng Huy | 17:29 21/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...