MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Đức Chinh căng bắp chân, lỡ trận bán kết Cúp Quốc gia

    13:53 Thứ ba 26/09/2017

    (BongDa.com.vn) – Với chấn thương gặp phải trong trận đấu với Than Quảng Ninh, Hà Đức Chinh chắc chắn sẽ vắng mặt ở cuộc tiếp đón B.Bình Dương tại trận lượt đi bán kết Cup Quốc gia ngày mai (27/09).

    Ở trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 19, tiền đạo Hà Đức Chinh đã gặp phải chấn thương từ khá sớm khi thời gian chỉ vừa trôi qua khoảng hơn 10 phút, cầu thủ này lập tức rời sân để nhường chỗ cho A Mít.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh (trái) chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu với B. Bình Dương. Ảnh: Viết Định.

    Theo chẩn đoán của bác sỹ đội SHB Đà Nẵng, tuyển thủ này đã bị căng bắp chân và cần thời gian để điều trị. Điều đó đồng nghĩa với việc Đức Chinh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng với B. Bình Dương trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cup Quốc gia vào ngày mai.

    Bên cạnh Đức Chinh, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng chưa thể trở lại dù đang rất nóng lòng để tái xuất. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì “hot boy” này đang bị sốt và cổ chân chưa lành hẳn nên chắc chắc vắng mặt.

    Không có được sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Huỳnh Đức, nhà cầm quân này sẽ biết làm cách nào để cùng các học trò vượt qua khó khăn.

    Ngoài ra, đội bóng sông Hàn còn nhận thêm 4 sự tổn thất khác khi Lâm Anh Quang, Đặng Anh Tuấn, Thái Sung và Mai Thanh Nam đều chưa thể quay lại tập luyện khi đều gặp những chấn thương khác nhau.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn cũng không thể ra sân trong trận đấu chiều mai (27/09). Ảnh: Tuân Nguyễn.

    Trận đấu ngày mai với B. Bình Dương có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi Cup Quốc gia sẽ là cơ hội cuối cùng để họ vớt vát danh dự ở mùa giải năm nay, bởi tại V-League, đội bóng sông Hàn đã bị các đối thủ top đầu bỏ xa trên bảng xếp hạng, mục tiêu tối ưu nhất với họ lúc này là tập trung vào đấu trường được xem quan trọng thứ hai này.

    Vì vậy, ở cuộc chiến ngày mai (27/09), đội chủ sân Hòa Xuân chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất để giành được kết quả tốt nhất trước khi hai đội tái ngộ nhau ở trận bán kết lượt về vào ngày 06/10 tại Gò Đậu.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:35 26/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...