Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng
23:46 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn Không ít nhà đương kim vô địch phải sớm dừng bước ngay tại vòng bảng World Cup 4 năm sau đó.

Với trận thua 0-2 trước Hàn Quốc, tuyển Đức đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2018. Đây thực sự là nỗi thất vọng rất lớn của các nhà đương kim vô địch. Thất bại của 'Cỗ xe tăng Đức' một lần nữa cho thấy, lời nguyền nhà vô địch World Cup tiếp tục linh ứng.

Italia - 1950

Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng - Bóng Đá

 

Italia 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 1934 và 1938. Phải đến năm 1950, World Cup mới được tổ chức trở lại sau khi bị hoãn vì chiến tranh thế giới lần 2. Tại Brazil năm đó, Italia chỉ giành được 1 trận thắng và 1 trận thua (Ấn Độ) bỏ giải, khiến họ trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên phải dừng bước ở vòng bảng.

Brazil - 1966

Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng - Bóng Đá

 

2 kỳ World Cup 1958 và 1962 chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của Brazil. Chính vì thế, họ khá tự tin có mặt ở Anh năm 1966 để hoàn tất cú hattrick vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng ở bảng đấu có Bồ Đào Nha, Hungary và Bungaria, Brazil bất ngờ nhận tới 2 thất bại. Ở giải này, chủ nhà Anh là đội tuyển bước lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Tây Đức.

Pháp - 2002

Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng - Bóng Đá

 

Pháp với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Zinedine Zidane đã lên ngôi vô địch World Cup 1998 đầy thuyết phục. Thậm chí họ còn đăng quang luôn cả EURO 2000. Do đó, họ hành quân tới Nhật Bản, Hàn Quốc năm 2002 với vị thế của ứng cử viên số 1. Tuy nhiên, Pháp đã để lại cú sốc lớn nhất trong lịch sử các VCK World Cup.

Cụ thể, ở bảng đấu gồm những đối thủ không được đánh giá cao như Uruguay, Đan Mạch và Senegal, Pháp bất ngờ thi đấu 'như gà mắc tóc'. Họ thua Senegal ở trận ra quân, hòa Uruguay và tiếp tục bị Đan Mạch đả bại, qua đó rời giải với vị trí chót bảng.

Italia - 2010

Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng - Bóng Đá

 

Trong tâm bão Calciopoli, Italia vẫn lên ngôi World Cup 2006 sau khi vượt qua Pháp của Zinedine Zidane. Đến với World Cup 2010, Italia chung bảng đấu với Paraguay, Slovakia và New Zealand. Thành tích của Italia là 2 hòa, 1 thua và xếp cuối bảng đấu.

Tây Ban Nha - 2014

Đức bị loại - Lời nguyền nhà vô địch World Cup lại linh ứng - Bóng Đá

 

Cũng như Pháp, Tây Ban Nha có giai đoạn thống trị bóng đá thế giới từ 2008 đến 2012 với 2 chức vô địch EURO liên tiếp và 1 lần vô địch World Cup. Thế nhưng trên đất Brazil 2014, Tây Ban Nha đã trình diễn một lối đá khá bạc nhược, trong đó có thất bại thảm hại 1-5 trước Hà Lan. Nhà ĐKVĐ chỉ giành được 3 điểm an ủi trong chiến thắng trước Úc ở lượt trận cuối và phải cuối đầu rời giải.

Video hành trình vô địch World Cup 2014 của Đức:

Tiểu Lam | 23:05 27/06/2018